Hậu vệ trái số 1 thế giới Marcelo bất ngờ chỉ ra cái tên hay nhất lịch sử bóng đá

Trong bài phỏng vấn sau chiến thắng ấn tượng ngày ra quân tại Champions League 17/18 của Real, hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới Marcelo đã chỉ ra cầu thủ hay nhất lịch sử làng túc cầu thế giới.

Không bất ngờ khi cái tên đó là Ronaldo – người đồng đội thân thiết của Marcelo tại Real Madrid. Quá ấn tượng với màn trở lại hoàn hảo của CR7, hậu vệ người Brazil đã gọi siêu sao Bồ Đào Nha là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.

Trong trận Siêu Cup Tây Ban Nha đầu mùa giải, Cris Ronaldo đã có hành vi đẩy trọng tài và phải trả giá bằng án treo giò 5 trận. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ có trong phạm vi giải quốc nội, chứ không tính ở Champions League. Và trong lần đầu tiên trở lại Cup C1, siêu sao 32 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. HLV Zidane còn cao hứng khẳng định, nếu Cristiano Ronaldo không bị treo giò, anh đã có thể ghi được gấp đôi con số ấy.

Marcelo và Ronaldo là những người đồng đội thân thiết

Tiếp tục, đến lượt đồng đội Marcelo lên tiếng ca ngợi sự xuất sắc của cầu thủ Bồ Đào Nha. Marcelo cho biết: “Tôi đã được thi đấu với những cầu thủ vĩ đại như Ronaldinho, Van Nistelrooy, cũng như đối mặt với nhiều cầu thủ tuyệt vời. Nhưng tôi có thể nói rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ hoàn hảo nhất lịch sử. Tôi đã luyện tập với anh ấy, kiến tạo cho anh ấy và chúng tôi cùng nhau ăn mừng bàn thắng.

Tôi thực sự hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì trở thành một phần lịch sử của Real Madrid. Thật không thể tin rằng tôi đã trải qua 10 năm ở đây. Đó là một giấc mơ đã trở thành sự thực, và gia đình tôi đều rất vui mừng. Tôi muốn cống hiến hết khả năng của mình cho CLB, trong vòng 5 năm tới, nhưng hy vọng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Rất khó để nói về tương lai, bạn biết đấy.”

Bên cạnh những lời ca ngợi Cristiano Ronaldo và Real Madrid, cầu thủ người Brazil cũng đề cao HLV Zidane, người mà anh cho rằng “giỏi nhất từng làm việc”. Cuối cùng, hậu vệ Marcelo cũng nói về mục tiêu của mình: “Tôi muốn giành World Cup cùng Brazil. Sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin rằng ĐT đang đi đúng hướng. Đối thủ khó chịu nhất mà tôi từng chạm trán là Neymar, và thật may khi cậu ấy ở chung ĐT quốc gia với tôi.”

Về phía mình, Marcelo vừa được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha giảm án treo giò. Theo đó, Ban kỷ luận đã chấp nhận giảm án treo giò cho Marcelo từ 2 trận xuống còn 1 trận. Như vậy, hậu vệ người Brazil sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân đến sân Anoeta của Real Sociedad cuối tuần này và trở lại ở trận gặp Real Betis.

Marcelo được giảm án treo giò

Ở cuộc đụng độ Sociedad, gần như chắc chắn HLV Zinedine Zidane sẽ sử dụng Theo Hernandez thay cho Marcelo. Đây được dự báo là một trận đấu vô cùng khó khăn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bởi Sociedad đang đạt phong độ cực cao, toàn thắng cả 3 trận mở màn La Liga.

Trước đó, người hâm mộ Real cũng nhận một tin vui khác liên quan đến Marcelo. Đó là hậu vệ người Brazil này đã gia hạn hợp đồng thành công với Real Madrid đến năm 2022.

Bài liên quan