Hazard tái xuất nhạt nhòa, U23 Chelsea thua thảm U23 Everton

Hazard đã tái xuất trong màu áo U-23 Chelsea nhưng không may sự hiện diện của anh cũng không giúp các đàn em tránh khỏi một trận thua thảm trước U-23 Everton.

Chấn thương mắt cá chân gặp phải hồi tháng 6 khiến Eden Hazard bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải cùng Chelsea. Tuy nhiên, ngày người hâm mộ đội bóng thủ đô London được chứng kiến những bước chạy của Hazard trên sân cỏ Ngoại hạng Anh có lẽ cũng không còn xa. Mới đây, ngôi sao người Bỉ đã góp mặt trong một trận đấu của đội U-23 Chelsea, dù vậy anh cũng không giúp các đàn em tránh khỏi một trận thua thảm hại.

Hazard thi đấu 75 phút nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng. Tốc độ và sự lắt léo vẫn là điểm mạnh của tiền vệ 26 tuổi, tuy nhiên, do vừa hồi phục chấn thương nên dường như Hazard thi đấu khá cầm chừng.

Kết thúc trận đấu, Hazard và các đàn em ngậm ngùi nhận thất bại 3-0 trước đội bóng tới từ vùng Merseyside. Vào ngày 27/8 tới đây, Chelsea sẽ có cơ hội trả hận Everton khi hai đội gặp nhau tại Premier League nhưng nhiều khả năng Hazard sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài do chưa bình phục hoàn toàn.

Cựu ngôi sao Lille dự kiến sẽ trở lại vào đầu tháng 9 khi Chelsea bắt đầu chiến dịch chinh phục Champions League. Từ khi chuyển tới sân Stamford Bridge vào năm 2012, Eden Hazard đã giành đủ danh hiệu cao quý ở giải quốc nội nhưng giấc mơ Champions League thì vẫn chưa thể hoàn thành.

Mùa trước, Eden Hazard là nhân tố chủ chốt đưa Chelsea tới chức vô địch Premier League lần thứ hai trong 3 năm liên tiếp. Dù thi đấu cực kỳ bùng nổ với 16 bàn và 5 kiến tạo nhưng ngôi sao 26 tuổi vẫn ngậm ngùi chịu thua người đồng đội N’Golo Kante trong cuộc đua giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Premier League”.

Trả lời phóng viên sau trận đấu của U-23 Chelsea, huấn luyện viên Conte cho rằng Hazard vẫn chưa đạt phong độ cao nhất để trở lại đội hình chính của Chelsea.

Conte cũng tỏ ra khá bất bình trước quyết định triệu tập Eden Hazard cho chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Bỉ. Dù khẳng định tôn trọng ý kiến của huấn luyện viên Martinez nhưng cựu thuyền trưởng Juventus vẫn nhấn mạnh việc thể lực của Hazard vẫn chưa đảm bảo. Ông nói: “Tôi khá ngạc nhiên với quyết định của Martinez nhưng tôi tôn trọng ông ấy. Hazard đã chơi cho đội U-23 và rõ ràng cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng trở lại. Chúng ta cần đảm bảo quá trình hồi phục của các cầu thủ thay vì thúc đẩy nó diễn ra nhanh hơn. Tại thời điểm này, chúng tôi không được phép đưa ra quyết định sai lầm nào”.

Eden Hazard đã tham gia trọn vẹn buổi tập cùng đội một vào ngày thứ năm.

Bài liên quan