Hết Messi, IS lại tung ảnh dọa giết HLV tuyển Pháp và dọa thảm sát World Cup 2018 khiến hàng triệu fan lo lắng

Từ nay đến World Cup chỉ còn hơn 220 ngày nữa và ISIS đang ráo riết tung các sản phẩm lan tỏa nỗi hoang mang trong lòng người hâm mộ.

Hôm qua 27/10, nhiều tờ báo dẫn nguồn SITE Intelligence Group, tổ chức chuyên theo dõi các nhóm khủng bố cho biết, một trang web ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có tên Wafa Media Foundation, đã tiếp tục đăng tải áp phích đe dọa tiến hành tấn công khủng bố World Cup 2018.

Sản phẩm được tung ra bởi Wafa là tấm poster HLV đội tuyển Pháp, ông Didier Deschamps ngồi trên ghế, mặc áo tù nhân, bị trói bằng xích và bị chiến binh IS đội mũ trùm kín mít dí súng vào người. Trên poster, nhà vô địch World Cup 1998 bị gán cho biệt danh “Kẻ thù của thánh Allah”.

Poster chiến binh IS dí súng vào người HLV Didier Deschamps.

Poster là sản phẩm truyền thông mới nhất của IS nhằm lan tỏa sự lo lắng trong cộng đồng yêu bóng đá, theo Mirror miêu tả. Trên poster có kèm theo lời đe dọa: “Bọn ta sẽ tiếp tục khủng bố và tàn phá cuộc sống của các người”.

Nước Pháp, quê hương của HLV Didier Deschamps, suốt hai năm qua đã chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố. Theo Business Insider, trong thông báo tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu ở Paris cuối 2015, IS gọi Paris là “thủ đô của gái và sự trụy lạc”. Nhóm thánh chiến này cũng nói rằng Pháp và tất cả quốc gia đi theo con đường của Pháp đều đứng đầu trong danh sách mục tiêu tấn công của IS.

Poster Messi chảy máu mắt.

Trước lúc tấm poster Deschamps ra đời, hôm 24/10, trên mạng xuất hiện hình ảnh siêu sao Lionel Messi bị giam sau song sắt, gương mặt có vết máu chảy xuống một bên mắt, kèm theo nội dung đe dọa World Cup 2018.

Ngoài ra, nhóm IS còn phát tán thêm tấm hình tay súng với khẩu AK-47 và chất nổ chuẩn bị được kích hoạt đứng từ xa theo dõi sân Luzhniki, sân đấu quan trọng nhất của World Cup 2018. Động thái này thay lời dọa dẫm tấn công ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Tổ chức IS chế ảnh Messi bị cầm tù và sân Luzhniki không phải ngẫu nhiên. Vào ngày 11/11, đội tuyển Argentina có trận giao hữu với tuyển Nga trên sân Luzhniki Olympic. Vừa qua, sân vận động này được nâng cấp và sửa chữa từ 78.000 chỗ ngồi lên 81.000 chỗ ngồi.

Poster đe dọa tấn công khủng bố sân vận động Luzhniki.

Trận giao hữu giữa Argentina và Nga vào tháng tới đánh dấu ngày khai trương lại của Luzhniki Olympic, sân đấu quan trọng nhất sẽ đăng cai 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng knock-out, hai trận bán kết và trận chung kết World Cup 2018. Nước chủ nhà Nga cũng đá trận đầu tiên của World Cup 2018 trên sân Luzhniki.

Theo AS, nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi giáo coi Nga là một trong những kẻ thù lớn nhất sau Mỹ. Quân đội của nước chủ nhà World Cup 2018 đã can thiệp vào chiến tranh Syria từ năm 2015 để hỗ trợ chính quyền Damascus. IS cũng từng đe dọa tấn công giải vô địch châu Âu 2016 và vô địch bóng đá nữ châu Âu 2017. Tuy nhiên, cả hai giải đấu này đều diễn ra suôn sẻ.

Luzhniki, sân đấu đăng cai World Cup 2018 có sức chứa lớn nhất với 81.000 chỗ ngồi.

Trước thềm World Cup, Nga đã liên tục trấn an công chúng rằng nước này sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cho sự an toàn của giải đấu.

“Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ các sự kiện lớn, như Thế vận hội mùa đông Sochi”, ông Igor Kulyagin, người đứng đầu Ủy ban chống khủng bố Nga cho biết. “Tất nhiên, chúng tôi sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho các biện pháp chống khủng bố tại những địa điểm trọng yếu, bao gồm các sân vận động, sân tập và khách sạn”.

Bài liên quan