Higuain nức nở tiết lộ sự thực: Chính Ronaldo là người đã đẩy tôi khỏi Juve như 1 cục nợ như thế

Ghi 55 bàn thắng trong 2 mùa giải chơi cho Juventus nhưng vào mùa hè vừa qua, Gonzalo Higuain bị đem cho AC Milan mượn 1 mùa với mức phí 18 triệu euro, kèm điều khoản bán đứt vào cuối mùa với giá 36 triệu euro.

 

 

Đầu năm 2016, Juventus phá kỷ lục chuyển nhượng để mua về Higuain với giá 90 triệu euro. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ronaldo khiến Higuain mất chỗ đứng ở thành Turin và buộc phải ra đi “không kèn không trống”.

Ảnh Internet

Tiền đạo người Argentina chia sẻ đầy ấm ức: “Về cơ bản, đúng như mọi người nói, Juve đá tôi đi. Tôi không hề quyết định ra đi, tôi đã nỗ lực hết sức vì Juve và giành được những danh hiệu nhưng sự xuất hiện của Ronaldo khiến họ đá tôi. . Họ đã tìm kiếm giải pháp tối ưu và cách tốt nhấ là cho tôi gia nhập AC Milan”.

Ảnh Internet

Chuyển sang AC Milan, Higuain duy trì phong độ cao. Sau 7 trận trên mọi đấu trường cho AC Milan, Higuain ghi 6 bàn. Nhưng trái với màn trình diễn của Higuain, AC Milan mới chỉ xếp thứ mười sau tám vòng đầu Serie A.

“Tôi đã chọn Milan vì sự nghiêm túc khi họ tìm đến tôi. Tôi tin tưởng vào dự án của Leonardo, Maldini và Gattuso. Tôi đang cảm thấy rất ổn, cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Ở Milan, tôi lập tức nhận được tình yêu rất lớn từ tất cả mọi người. Họ tôn trọng tôi. Thành thật xin lỗi vì Milan mới chỉ đứng thứ 10. Chúng tôi xứng đáng có vị trí cao hơn”.

Ảnh Internet

Hồi tuần trước, Chủ tịch Florentino Perez của Kền Kền Trắng đã tiết lộ rằng ông quyết định để CR7 ra đi vì không thể chối từ lời đề nghị quá hấp dẫn mà Bà đầm già thành Turin đưa ra; thế nhưng mới đây, vị doanh nhân 71 tuổi lại lên tiếng khẳng định rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn có thể trở lại với sân Santiago Bernabeu trong tương lai.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của El Chiringuito tại buổi lễ trao giải The Best do FIFA tổ chức, ông Perez cho biết: “Cristiano vẫn luôn ở trong trái tim của tất cả các cổ động viên Real Madrid.”

Ảnh Internet

“Nếu Ronaldo có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi sẽ trao cho cậu ấy những cái ôm và nói rằng cậu ấy rất xứng đáng được trở thành người kế vị của (Alfredo) Di Stefano. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó Ronaldo cũng sẽ quay trở về Real Madrid thôi!”

Bài liên quan