HLV Diego Simeone bị cấm chỉ đạo trong trận chung kết Europa League

HLV trưởng của Atletico Madrid đã chính thức nhận án cấm chỉ đạo 4 trận tại các giải đấu do LĐBĐ Châu Âu (UEFA) tổ chức.

HLV Simeone phải chịu án kỉ luật này do có hành vi lăng mạ trọng tài trong trận bán kết lượt đi Europa League giữa Arsenal và Atletico Madrid trên sân Emirates vào rạng sáng 27.4 theo giờ Việt Nam.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc hậu vệ Vrsaljko phải nhận tấm thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính Clement Turpin ngay từ phút thứ 10 của trận đấu. HLV Diego Simeone không hài lòng với quyết định này nên có những phản ứng, lời lẽ không đúng mực với trọng tài chính.

HLV Simeone (ngoài cùng bên trái) phản ứng với tấm thẻ đỏ của Vrsaljko ở trận bán kết lượt đi.

Sau đó, ông bị truất quyền chỉ đạo trong phần còn lại của trận đấu lượt đi. Tới trận lượt về mới đây, HLV người Argentina này cũng chỉ theo dõi các học trò thi đấu từ trên khán đài sân Wanda Metropolitano.

Dù không thể trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ trong hầu hết thời gian 2 lượt trận, HLV Simeone và các học trò vẫn giành quyền đi tiếp sau chiến thắng với tổng tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, Atletico Madrid sẽ không có được sự hiện diện của vị HLV trưởng trong khu vực kĩ thuật ở trận chung kết gặp Marseille sau án phạt nói trên. Đây sẽ là trận đấu thứ 2 mà HLV Simeone phải chấp hành án kỉ luật sau trận bán kết lượt về nói trên.

Ngoài ra, theo quyết định của UEFA, ông còn phải nộp phạt 10.000 euro. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên HLV Simeone phải nhận những án phạt như vậy trên cương vị HLV trưởng Atletico Madrid.

Atletico Madrid sẽ thi đấu trận chung kết Europa League mà không có sự chỉ đạo của vị HLV trưởng. 

Năm 2014, LĐBĐ Tây Ban Nha ra quyết định cấm ông chỉ đạo 8 trận. Một loạt hành vi trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha năm ấy với Real Madrid khiến ông phải nhận án phạt này.

Hơn 2 năm sau, vị chiến lược gia này tiếp tục bị làm nhiệm vụ 3 trận ở La Liga mùa giải 2016-2017. Trong trận đấu giữa Malaga và Atletico Madrid, ông đã ra lệnh cho cậu bé nhặt bóng ném thêm 1 quả bóng vào sân trong thời gian bù giờ của hiệp 1 nhằm làm gián đoạn pha tấn công của đối phương.

Hồi cuối tháng 1 năm nay, ông lại nhận thêm án cấm chỉ đạo 3 trận từ LĐBĐ của xứ bò tót sau trận tứ kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Sevilla.

Án phạt xuất phát từ tấm thẻ đỏ mà trọng tài chính dành cho HLV Simeone đi kèm với hành vi nhạo báng người cầm còi của ông. Vì lẽ đó, ông sẽ không được làm nhiệm vụ trong 3 trận đầu tiên của Atletico Madrid tại Cúp Nhà vua mùa 2018-2019.

Bài liên quan