HLV Hữu Thắng chốt danh sách U22 Việt Nam sang Hàn Quốc: 3 cái tên bị thải loại

Trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách U22 Việt Nam với 3 cái tên bị loại gồm Đức Huy (Hà Nội FC), Tiến Dụng (Đà Nẵng) và Anh Tài (TP.HCM).

Trong số 3 cái tên bị loại, đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền vệ Đức Huy (Hà Nội FC) với chấn thương cổ chân gặp phải trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho vòng bảng I vòng loại U23 châu Á 2018.

Dù BHL U22 Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào sự bình phục của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC, nhưng do thời gian bình phục không đáp ứng, Đức Huy đã phải nói lời chia tay với tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc trước khi bay sang Malaysia dự SEA Games 29

Hai trường hợp còn lại là Anh Tài và Tiến Dụng do không thể cạnh tranh vị trí với các cầu thủ khác nên không được cùng đồng đội sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29. Trước đó, sau trận giao hữu với tuyển các Ngôi sao K-League vào tối ngày 29/07, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đến gặp riêng Anh Tài và Tiến Dụng để nói chuyện và thông báo quyết định.

Vào 23h tối ngày hôm nay, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Chuyến tập huấn tại xứ sở Kim Chi sẽ kéo dài 10 ngày và thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có 2 trận giao hữu gặp Mokpo FC vào ngày 05/08 và gặp Busan FC vào ngày 09/08.

Sau chuyến tập huấn này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tiếp tục loại thêm 4 cầu thủ để chốt danh sách 20 người tham dự SEA Games 29 ở Malaysia. Toàn đội sẽ có mặt tại Kuala Lumpur vào ngày 11/08 để bắt đầu hành trình săn vàng.

 

Danh sách 24 cầu thủ U22 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Sỹ Huy, Minh Long (Hà Nội FC).

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn FC), Văn Khánh (SLNA), Văn Kiên (Hà Nội FC), Tấn Sinh (Quảng Nam), Văn Thanh (HAGL), Văn Hậu (Hà Nội FC), Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ: Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy (HAGL), Xuân Trường (Gangwon FC), Duy Mạnh (Hà Nội FC), Quang Hải (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa),

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

 

Bài liên quan