HLV Park Hang-seo CHÍNH THỨC chốt danh sách U23 Việt Nam: Quân bầu Đức lại lỡ hẹn

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 được chốt xuống 23 cầu thủ theo quy định của BTC giải.

Hai cầu thủ bị loại là tiền đạo Thanh Bình (Thanh Hoá) và hậu vệ A Hoàng (HAGL). Trường hợp A Hoàng khá đáng tiếc khi HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao anh. Tuy nhiên, do quân số U23 Việt Nam hiện khá dư thừa ở hàng phòng ngự nên ông Park buộc phải cân đối các vị trí.

Trong khi đó với việc Thanh Bình bị loại, mũi nhọn cao nhất trên hàng công U23 Việt Nam chỉ còn Hà Đức Chinh. Để ghi bàn, HLV Park Hang Seo sẽ phải trông cậy hơn vào những vị trí ở tuyến dưới, trong đó hy vọng lớn nhất dĩ nhiên là Công Phượng. Tiền đạo HAGL đã có 22 bàn thắng cho các ĐTQG và cấp độ CLB trong năm 2017. Chi riêng đội tuyển U22 và U23 Việt Nam, Công Phượng đã đóng góp 13 bàn thắng.

A Hoàng lần thứ hai phải rời U23 Việt Nam vì chấn thương. Trước đó, anh cũng lỡ SEA Games 29 khi không kịp bình phục trước ngày toàn đội sang Hàn Quốc tập huấn.

Theo kế hoạch, 14h hôm nay (giờ Thượng Hải), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Côn Sơn, Giang Tô. Đây là nơi sẽ diễn ra 2 trận đầu tiên của U23 Việt Nam, lần lượt với U23 Hàn Quốc và U23 Úc.

Trong những ngày qua, nhiệt độ tại Giang Tô xuống thấp kỷ lục. Nhiều khu vực ở Giang Tô thậm chí nhiệt độ xuống dưới 0 độ, xuất hiện mưa tuyết. Tại Côn Sơn, nhiệt độ xuống thấp dưới 2 độ C vào buổi chiều. Đây là một thách thức lớn đối với U23 Việt Nam khi trận ra quân với U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 18h30. Để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ, HLV Park Hang Seo đã phải giảm khối lượng tập luyện. Trong kế hoạch của BTC, U23 Việt Nam sẽ tập mỗi ngày một buổi khi đến Côn Sơn.

Tại Côn Sơn, U23 Việt Nam sẽ ở khách sạn 5 sao Jinling Grand. Chiều nay sau khi đến Côn Sơn, đội sẽ nghỉ ngơi và tập luyện nhẹ tại khách sạn để duy trì trạng thái thể lực.

Trước giờ lên đường, thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận sự động viên rất lớn từ đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Bà Nguyễn Thanh Mai – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải thay mặt Tổng lãnh sự và cộng đồng người Việt Nam tại Thượng Hải bày tỏ niềm vui khi được biết đội tuyển U23 Việt Nam đã giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc và đang nỗ lực tập luyện từng ngày để bước vào đấu trường với phong độ cao nhất.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải châu Á

Bà Nguyễn Thanh Mai cũng chia sẻ với những trở ngại về điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Thượng Hải mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải trải qua trong mấy ngày qua, đồng thời động viên toàn đội nỗ lực vượt qua khó khăn, bước vào thi đấu với tinh thần cao nhất, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tình cảm và sự quan tâm yêu mến của không chỉ người hâm mộ bóng đá mà còn của đông đảo người dân Việt Nam đối với đội tuyển đại diện cho quốc gia thi đấu tại đấu trường quốc tế.

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, tại các trận đấu vòng bảng sắp tới sẽ có khoảng 60 CĐV là các lưu học sinh, kiều bào Việt Nam tại Thượng Hải và các vùng lân cận lên kế hoạch tới sân để sát cánh cổ và vũ tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Danh sách ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2018

Thủ môn: Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Vũ Văn Thanh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Lê Văn Đại (FLC Thanh Hóa)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Bài liên quan