HLV Park Hang-seo: ‘Mục tiêu của tôi là đưa ĐT Việt Nam vào top 100 thế giới’

Tại buổi ra mắt ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sáng 11/10, ông Park Hang-seo đặt mục tiêu cải thiện vị trí của ĐTVN trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhận được câu hỏi đánh giá về trình độ của cầu thủ Việt Nam và dự kiến đưa ĐTVN đến mức độ tiến bộ như thế nào, ông Park Hang-seo chia sẻ: “Khi biết đến ĐTVN, tôi chưa có nhiều thông tin. Tuy nhiên, tôi đã tìm hiểu và dự khán trận đấu của ĐTVN hôm qua (10/10). ĐT Việt Nam hiện đứng vị trí 130 trên bảng xếp hạng FIFA, mục tiêu của tôi là đưa ĐTVN lên thứ 100 sau khi hết nhiệm kỳ“.

HLV Mai Đức Chung gặp gỡ, chúc mừng và trao lại ghế HLV trưởng ĐTVN cho ông Park Hang-seo tại VFF.

Ở buổi lễ công bố huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo cho hay: “Tôi chúc mừng các bạn đã giành chiến thắng 5-0 trước Campuchia hôm qua (10/10). Tôi cảm thấy hài lòng về trận đấu. Tuy nhiên, có một điều khá đang tiếc là đường chuyền dài của Campuchia khá dễ dàng tiếp cận vào khung thành ĐTVN. Đây là điều tôi sẽ cố gắng khắc phục khi nắm quyền HLV trưởng”.

Theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có chế độ thưởng theo tháng lương nếu HLV Park Hang-seo giúp đội tuyển đạt những thành tích nhất định. Ông Lê Hoài Anh hy vọng đây sẽ là động lực nhỏ giúp đội tuyển thành công dù thành tích thi đấu của đội tuyển phải kết hợp từ nhiều yếu tố.

Ông Park Hang-seo tại buổi lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sáng 11/10.

Khi nói về trận đấu đầu tiên, HLV Park Hang-seo tiết lộ: “Trận ra mắt của tôi là gặp Afghanistan tháng 11 tới. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị của tôi không còn dài. Vì thế, tôi sẽ dựa trên danh sách đội tuyển vừa qua cộng với các lời khuyên của trợ lý VFF để chọn đội hình”.

Về định hướng dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Park cho biết: “Tôi sẽ yêu cầu một nền bóng đá có khả năng kiểm soát cao, chuyền ngắn nhiều trên cơ sở sự cơ động của các cầu thủ”.

Để làm được điều đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn nhấn mạnh tới cú chạm đầu tiên khi cầu thủ nhận bóng và khả năng nắm bắt tình hình phía trước, phía sau khi cầu thủ nhận bóng. Ông Park cũng muốn tạo ra nền bóng đá vui vẻ, thoải mái, tấn công và chiến thắng ở Đông Nam Á, thêm nữa là hướng tới việc là một đội tuyển cạnh tranh tại châu Á.

Ông Park Hang-seo vui mừng trong buổi ra mắt cùng các thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ông Park cũng nói về mục tiêu với đội tuyển Việt Nam khi khẳng định cố hết sức để kết thúc nhiệm kỳ 2 năm thành công. HLV người Hàn Quốc hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ đi đến hết hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

Khi được hỏi về mối quan hệ lúc làm việc với Guus Hiddink, HLV Park Hang-seo khẳng định rất khó để phân cấp 1, 2, 3 thế nào. “Trong các trợ lý thời ấy, tôi sẽ kể 1 câu chuyện. Khi HLV trưởng Hiddink có việc chơi golf, ông ấy nói rằng cánh tay phải của tôi đây rồi, tôi có thể đi. Vì thế, tôi tự tin rằng tôi là người khá quan trọng. Trong thời gian tới, sẽ có 1 lần HLV Hiddink sang Việt Nam, khi đó bạn đặt lại câu hỏi và bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất“, vị tân thuyền trưởng của ĐT Việt Nam tiết lộ.

HLV Park Hang-seo thừa nhận Guus Hiddink là người thầy và rất ngưỡng mộ nhà cầm quân người Hà Lan. Trong thời gian làm việc với Guus Hiddink, ông học được cách làm việc có tổ chức và truyền sự ảnh hưởng của mình tới đối phương. Một điều nữa là khi đối với mặt với một tình huống nguy hiểm, không phải cách tốt nhất là ngăn chặn nó, mà phải biết chuyển nguy hiểm đó thành cơ hội để phản công lại đối phương.

Sau lễ ra mắt tại VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lập tức trở về Hàn Quốc để dẫn dắt Changwon FC thi đấu trận cuối cùng ở giải hạng ba Hàn Quốc. Ngày 23/10, ông sẽ trở lại Việt Nam cùng 1 trợ lý và có thể cả bà xã của mình.

Trước đó, lúc 13h30 trưa 10/10, HLV Park Hang-seo cùng trợ lý ngôn ngữ Lee Dong Jun (người đại diện của Xuân Trường ở Hàn Quốc) đã có mặt tại Hà Nội. Vị HLV người Hàn Quốc tỏ ra vui mừng khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của truyền thông Việt Nam.

Tôi rất cảm ơn các bạn vì cơ hội đến Việt Nam lần này. Và tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để cải thiện, đóng góp thật nhiều cho bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui ngày đầu đặt chân tới Việt Nam, ông Park Hang-seo cho biết thử thách dành cho ông không hề nhỏ.

HLV Park Hang-seo tại sân bay Nội Bài trưa 10/10.

Tôi rất vui vì được đến đây. Tuy nhiên, tôi cũng khá lo lắng và cảm thấy có áp lực rất lớn với công việc của mình. Bởi nhiệm vụ của tôi ở đội tuyển Việt Nam là rất quan trọng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn này“, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trải lòng.

Ông Park Hang Seo sinh năm 1959, là HLV chuyên nghiệp của Hàn Quốc và từng gặt hái được khá nhiều thành tích tại giải quốc nội Hàn Quốc như hạng 3 League Cup 2005 (CLB Gyeongnam FC), Á quân FA Cup 2008, tham dự AFC Champions League 2008 (CLB Jeonnam Dragons), vô địch K-League Challenge 2013, 2015 (CLB Sangju Sangmu). Đặc biệt, tại mùa giải 2013, ông lập kỷ lục khi dẫn dắt Sangju Sangmu giành chiến thắng 11 trận liên tiếp với đội hình gồm toàn cầu thủ nội.

Tuy nhiên, trong sự nghiệp huấn luyện, ông Park Hang Seo được biết đến nhiều hơn với cương vị là trợ lý số 1 cho HLV Guus Hiddink đưa ĐTQG Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 và là HLV trưởng ĐT U23 Hàn Quốc giành Huy chương đồng tại Asian Games 2002.

Ông Park Hang-seo sở hữu bằng HLV chuyên nghiệp của AFC, từng tham gia huấn luyện tại trường đào tạo CLB Palmeiras của Brazil, CLB Bayer Leverkusen của Đức và được đánh giá là HLV châu Á tốt nhất có thể áp dụng chiến thuật của HLV Guus Hiddink với lối chơi đề cao sức mạnh tập thể.

Bài liên quan