HLV Vitorino nói gì sau trận thua tan nát của Campuchia trước tuyển Việt Nam?

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Leonardo Vitorino của ĐT Campuchia đã có những chia sẻ về trận thua đậm đà của đội bóng này trước Việt Nam.

Sau trận thắng nhọc nhằn ở trận lượt đi, nhiều CĐV Việt Nam đã rất lo lắng dù thầy trò HLV Mai Đức Chung được thi đấu trận lượt về gặp Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình. Dù vậy, trong một ngày mà Công Phượng và đồng đội thi đấu nỗ lực, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà.

Đinh Thanh Trung là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Việt Nam ngay trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, ĐT Việt Nam tăng tốc và có thêm 4 bàn thắng của Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng và Hồng Quân để đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Chiến thắng trước Campuchia giúp ĐT Việt Nam có được 8 điểm như đội đầu bảng Jordan nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng bại.

HLV Vitorino nhận thua tâm phục khẩu phục

Từng rất tự tin mỗi khi đối đầu với tuyển Việt Nam nhưng sau những trận thua liên tiếp, HLV Leonardo Vitorino của ĐT Campuchia đã khiêm tốn hơn. Trong cuộc phát biểu sau trận đấu, HLV Leonardo Vitorino cho hay: “Cách biệt trình độ giữa ĐT Việt Nam và Campuchia quá lớn. Tôi không hài lòng với trọng tài, nhất là ở bàn thắng 2-0 của ĐTVN, có vẻ bóng đã chạm tay. Tuy nhiên, tôi không đổ lỗi. Sau trận thua, tôi sẽ ngồi với các cầu thủ và lãnh đạo LĐBĐ Campuchia để mổ sẻ thất bại”.

Huấn luyện viên Vitorino khẳng định không hài lòng về hàng phòng ngự Campuchia khi có những tình huống cản phá bóng thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm. Theo vị thuyền trưởng của ĐT Campuchia, để nói về kỹ thuật thì là cả một chặng đường dài, cần cải thiện nền tảng ở giải vô địch quốc gia nói chung. Giải VĐQG của Việt Nam (V.League) mạnh hơn, được đầu tư nhiều hơn Campuchia, nên đó là lợi thế.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho hay: “Lời đầu tiên tôi cảm ơn người hâm mộ tới sân cổ vũ trận đấu. Tôi không nghĩ đội tuyển thắng đậm như vậy. Tôi rất bất ngờ và xin cảm ơn đội tuyển đã quyết tâm thi đấu“.

Ông Chung cũng thừa nhận là người may mắn bởi cầm quân 2 trận toàn thắng dù Campuchia tiến bộ rất nhiều. HLV Mai Đức Chung cho rằng các cầu thủ quyết tâm thi đấu như lời tri ân. Ông cũng khẳng định hành động đội mưa chỉ đạo các học trò là điều bình thường bởi làm những điều gì tốt cho đội tuyển, thậm chí có thể chấn thương mà giúp đội chiến thắng là điều nên làm.

HLV Mai Đức Chung có thời gian ngắn dẫn dắt đội tuyển nam Việt Nam nhưng ông đã giúp đội thắng cả hai trận.

Ngoài ra, ông Chung bày tỏ sự hài lòng với hàng tiền đạo khi lần lượt Thanh Trung, Văn Quyết, Công Phượng, Mạc Hồng Quân ghi bàn. “Màn trình diễn của Anh Đức quá tuyệt vời. Cậu ấy hoạt động cần cù, tích cực như là bức tường để nhả lại bóng cho Công Phượng, Thanh Trung ghi bàn“, vị thuyền trưởng của ĐTVN nói.

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung tin tưởng Mạc Hồng Quân là một cầu thủ rất tốt bởi được đào tạo bài bản ở châu Âu. Người hâm mộ phải thông cảm vì tiền đạo của CLB Quảng Ninh chưa thể hiện phong độ ổn định. Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân đang có sự tự tin khi ghi bàn thắng vào lưới Campuchia.

Sau trận đấu trên sân Mỹ Đình, HLV Mai Đức Chung không tiếc dù chia tay đội tuyển. Ông chúc HLV người Hàn Quốc Park cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở trận gặp Afghanistan và Jordan sắp tới.

Bài liên quan