Hữu Thắng vượt mặt Kiatisak trên BXH TOP 15 HLV Đông Nam Á với thứ hạng cực cao

Theo BXH top 15 HLV LĐBĐ Đông Nam Á do Four Four Two công bố thì có đến 4 đại diện Việt Nam được góp mặt, trong đó có HLV Hữu Thắng.

Mới đây, tờ Four Four Two phiên bản Singapore đã công bố bảng xếp hạng top 15 HLV thuộc liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Bảng xếp hạng được sắp xếp dựa trên thành tích của các huấn luyện viên với đội tuyển hoặc CLB trong vòng 1 năm qua.

Theo đó, xếp số 1 là HLV Ange Postecoglou, người đang dẫn dắt ĐT Australia. Trong khi Việt Nam góp mặt nhiều nhất với 4 đại diện được Four Four Two chỉ tên. Cụ thể bao gồm HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) xếp thứ 12, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) thứ 9, HLV Hoàng Anh Tuấn đứng thứ 7 và HLV Hữu Thắng xếp thứ 2.

HLV Hữu Thắng vượt qua HLV Kiatisak trên BXH

Đáng chú ý, sau thời gian tồi tệ tại Port FC và phải từ chức HLV Kiatisak đã không thể giữ được vị trí trên bảng xếp hạng. Theo đó cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan đã rớt xuống vị trí thứ 3, đứng ngay sau HLV Hữu Thắng. Theo Four Four Two, dù đã chính thức từ chức nhưng HLV gốc Hà Tĩnh vẫn là người có công chính trong việc đưa U23 Việt Nam dự VCK U23 Châu Á

Mô tả về HLV Hữu Thắng, Four Four Two viết: “HLV Hiếm có huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nào trong TOP 15 lần này lại phải “ôm” quá nhiều việc như Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển Việt Nam. Nếu nhìn lại, 12 tháng đã qua quả là một nỗ lực phi thường của người đàn ông đến từ miền Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với những người yêu bóng đá khi tiến thẳng tới giải vô địch AFC U23 vào năm tới, sau khi giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Hàn Quốc ở loạt trận cuối – đội tuyển vốn từng lọt vào tứ kết của hai Thế vận hội Olympic.

Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH

Xét trên một góc độ nào đó, Golden Stars (Đội tuyển Việt Nam) đã không may để thua trong trận bán kết năm ngoái tại AFF Suzuki Cup sau khi chơi một trong những trận đấu hấp dẫn nhất tại giải. Ông Thắng chia sẻ, mình không chỉ có một thế hệ tài năng như ý mà còn sở hữu một đội hình với lối chơi tốc độ và tấn công ấn tượng nhất khu vực”.

Ngoài ra, top 15 HLV LĐBĐ Đông Nam Á còn có: Totchtawan Sripan (Muangthong United), Tan Cheng Hoe (Kedah, trợ lý tuyển Malaysia), Graham Arnold (Sydney FC), Kevin Muscat (Melbourne Victory), Ong Kim Swee (Malaysia), P.Maniam ( CLB Selangor), Aris Caslib ( CLB Meralco Manila), Aurelio Vidmar (Bankok Glass), Widodo Putro (Bali United).

 

Bài liên quan