“Hủy diệt” Nhật Bản, Iran ngạo nghễ bảo vệ thành công ngôi vương châu Á

Iran vẫn tiếp tục tỏ ra quá mạnh và không thể bị đánh bại ở đấu trường châu Á.

Trước trận chung kết giải futsal châu Á 2018, nhà ĐKVĐ Iran tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại. Sau 5 trận (trong đó có 3 trận vòng bảng), đội bóng Tây Á ghi tới 46 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 6 lần. Trong đó, riêng chân sút Hossein Tayyebi vẫn thống trị danh sách ghi bàn với 13 pha lập công.

Ở trận đấu cuối cùng, dù Nhật Bản đang có phong độ khá cao cộng với tinh thần đầy quyết tâm, tuy nhiên đội bóng xứ Mặt trời mọc vẫn tỏ ra không phải là đối thủ xứng tầm với Iran.

Với đẳng cấp của đội tuyển thường xuyên góp mặt trong top 5 thế giới, Iran dễ dàng áp đặt lối chơi đối với Nhật Bản. Sau những phương án tấn công đa dạng, Iran đã không gặp quá nhiều khó khăn để có bàn mở tỷ số ở phút 19.

Futsal Iran vẫn tỏ ra không có đối thủ ở châu Á.

Khi đã nắm lợi thế trong tay, Iran càng thoải mái phô diễn những kỹ năng của mình và ghi thêm 1 bàn thắng ở hiệp 1.

Ngược lại, Nhật Bản dù đã chơi khá nỗ lực với chiến thuật phòng ngự phản công nhưng họ vẫn không thể khắc chế được sức công phá mạnh mẽ từ phía đối thủ. Hệ quả là sau giờ nghỉ, Iran ghi thêm 2 bàn thắng nữa để giành thắng chung cuộc với tỷ số 4-0.

Kết quả này giúp Iran tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch. Như vậy, đội bóng vùng Tây Á đã 12 lần lên ngôi sau 15 lần giải futsal châu Á được tổ chức – thành tích khiến bất cứ đối thủ nào ở châu lục cũng chỉ còn biết “lắc đầu” chào thua!

Uzbekistan đoạt huy chương châu Á theo đúng kịch bản của U23 Việt Nam

Bị dẫn trước 1-3, Uzbekistan đã thi đấu kiên cường trước Iraq và cuối cùng đoạt hạng 3 châu Á trên chấm luân lưu, rất giống kịch bản đưa U23 Việt Nam thành Á quân U23 châu Á.

Cách đó ít giờ ở trận tranh hạng Ba giải futsal châu Á, Uzbekistan có màn chạm trán cân tài cân sức với đối thủ Iraq. Đúng như dự đoán, trận đấu đã diễn ra cân bằng và vô cùng hấp dẫn. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở, trong đó Uzbekistan đã bộc lộ tất cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình.

Mặc dù không thể lọt vào trận chung kết nhưng cả Uzbekistan lẫn Iraq đều thi đấu vô cùng nỗ lực. Sau một vài tình huống ăn miếng trả miếng, Uzbekistan có bàn vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm vô cùng tinh tế.

Có lợi thế dẫn bàn khá sớm nhưng đội bóng Trung Á lại cho thấy sự hạn chế ở khả năng phòng ngự và liên tiếp để thủng lưới 3 bàn. Tuy nhiên, đây mới là lúc để màn rượt đuổi kịch tính bắt đầu.

Iraq có thời điểm dẫn 3-1 nhưng cuối cùng vẫn thua Uzbekistan trên chấm luân lưu.

Bằng lối tấn công đa dạng, Uzbekistan gỡ hòa 3-3 nhưng lại tiếp tục để thủng lưới bàn thứ 4. Đến thời điểm cuối trận, Uzbekistan một lần nữa lại gỡ hòa 4-4 rồi buộc trận đấu phải định đoạt trên chấm luân lưu.

Ở màn phân định cân não, Uzbekistan đã dứt điểm tốt hơn và đánh bại Iraq với tỷ số 2-1. Sau khi giành chiến thắng nghẹt thở, các cầu thủ Uzbekistan đã ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt như thể họ vừa trở thành nhà vô địch.

Bài liên quan