Hy hữu: AFF lại nhầm lẫn tai hại, trao nhầm “bàn thắng Vàng” của Việt Nam ở giải U23 châu Á cho Đức Huy

Trang chủ của AFF Cup đã có đôi lời ca ngợi tiền vệ Đức Huy, nhưng lại nhầm lẫn anh là cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á.

Mới đây trên trang chủ AFF Cup đã xuất hiện bài viết về 5 cái tên có thể tạo ra ảnh hưởng ở bảng A. Việt Nam có một đại diện góp mặt là tiền vệ Phạm Đức Huy. Tuy vậy, thông tin của trang này đưa ra có thể khiến người hâm mộ Việt Nam giật mình.

Trang chủ AFF Cup viết: “Trong một tập thể toàn ngôi sao, sự đóng góp của Đức Huy thường không được chú ý. Tuy nhiên anh là một mối đe dọa trên hàng công ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ công. Anh cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ hay hậu vệ trái trong sơ đồ 3-4-3, nơi Đức Huy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết hàng công và hàng thủ”.

“Đức Huy được để mắt đến ở vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu chứng kiến anh ghi một bàn thắng rất quan trọng vào lưới Iraq ở tứ kết. Tại giải lần này, cầu thủ 23 tuổi có thể là nhân tố chủ chốt của ứng cử viên vô địch Việt Nam”.

Tuy nhiên ở vòng chung kết U23 châu Á, Đức Huy không những không ghi bàn trong trận tứ kết với U23 Iraq và anh cả giải đấu không có một lần lập công. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, những người ghi bàn cho U23 Việt Nam là Công Phượng, Văn Đức và Đức Chinh. Không loại trừ khả năng tên của Văn Đức và Đức Chinh đều có 1 chữ “Đức”, giống Đức Huy nên trang chủ AFF Cup đã có sự nhầm lẫn.

Đây không phải là lần đầu tiên trang chủ AFF Cup có sự nhầm lẫn liên quan đến cầu thủ Việt Nam. Trước đó, hậu vệ Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel đã bị nhầm là em trai của thủ thành Bùi Tiến Dũng, dù hậu vệ sinh năm 1995 nhiều tuổi hơn. Người mà trang này muốn nói đến là tiền vệ Bùi Tiến Dụng của Đà Nẵng, nhưng lại lấy nhầm ảnh của trung vệ người Hà Tĩnh.

Mới đây, đến lượt tiền vệ Xuân Trường bị trang chủ AFF Cup đưa nhầm tài khoản giả mạo trong bài viết giới thiệu các cầu thủ nổi tiếng trên Instagram.

 

Bài liên quan