Ibrahimovic nhận được lời đề nghị “siêu khủng” từ đại gia MLS

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đang thương thảo với câu lạc bộ ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) Los Angeles Galaxy trong kỳ chuyển nhượng hè 2017.

Đầu tuần này, Zlatan Ibrahimovic đã gặp mặt siêu cò Mino Raiola, thảo luận quyết định cho tương lai của tiền đạo người Thụy Điển. Sau khi bị Manchester United tuyên bố không ký mới hợp đồng, cả hai CLB của MLS là Los Angeles FC và LA Galaxy đã đề nghị Ibra mức lương 6.4 triệu đô la/năm để thuyết phục anh đến MLS.

Thời điểm đó, siêu cò Mino Raiola tiết lộ Ibra đã nhận được lời đề nghị từ nhiều CLB hàng đầu của châu Âu, và “100% sẽ ở tiếp tục chơi bóng tại châu Âu”.

Ngôi sao người Thụy Điển có sang Mỹ chơi bóng?

Tuy nhiên, lúc này cả hai đang có cuộc nói chuyện với CLB LA Galaxy. CLB nước Mỹ đã đề nghị Ibra mức lương cực khủng, lên tới 6 triệu bảng/năm (tương đương 7.8 triệu đô la/năm). Ibrahimovic hiện trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Man United. LA Galaxy đang là đội bóng chủ quản của hậu vệ trái lừng danh một thời Ashley Cole.

Lúc này, anh đang hồi phục cực nhanh từ chấn thương dây chằng. Chân sút 35 tuổi dính chấn thương dây chằng đầu gối rất nặng trong trận đấu với Anderlecht ở đấu trường Europa League hồi tháng Tư, đã phẫu thuật vào ngày 02/05. Cũng theo vài nguồn tin, Ibrahimovic vẫn có thể được Manchester United đề nghị hợp đồng mới nếu chấn thương hồi phục tốt.

Bài liên quan