Ibrahimovic nổ vang trời sau chiến công hiển hách của ĐT Thụy Điển

Chân sút của MU tự gây chú ý trên mạng xã hội chỉ với tấm ảnh chúc mừng đội nhà.

Không hề đóng góp công lao trong chiến tích của Thụy Điển nhưng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vẫn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý. Từ trước khi ĐT quốc gia Bắc Âu đánh bại Italy tại vòng play-off, người hâm mộ cùng đặt câu hỏi liệu Ibra có trở lại nếu Thụy Điển thành công. “Nhất cử nhất động” của Ibra đều được theo sát.

Thắng lợi lịch sử của đội nhà giúp cầu thủ này được phen lên mặt trên mạng xã hội. Tiền đạo sinh năm 1981 gửi lời chúc mừng đồng đội cũ thông qua mạng xã hội Twitter. Anh đăng bức ảnh tập thể áo vàng ăn mừng chiến thắng, kèm caption ngắn gọn: “Tất cả chúng ta đều là Zweden”.

Tấm ảnh chúc mừng kèm caption bị đánh giá “ngông cuồng” của Ibra.

Zweden là khái niệm mới được Ibra sáng tác. Nó ghép từ Zlatan và Sweden (tên tiếng Anh của Thụy Điển), ý nói Ibra ngang hàng với cả đất nước, hoặc Ibra bao trùm cả nền bóng đá.

Ibrahimovic đã không chơi bóng từ tháng tư, giã từ ĐT Thụy Điển từ sau Euro 2016. Thế nhưng, chân sút 36 tuổi vẫn chi phối buổi họp báo sau trận Thụy Điển hòa Italy 0-0. Mọi câu hỏi đều tập trung vào khả năng Ibra trở lại đội tuyển, lên đường tham dự World Cup 2018. Điều này làm HLV Janne Andersson không hài lòng chút nào. Ông muốn báo giới tập trung vào những người hùng đã mang về tấm vé cho “Những chiến binh Viking”.

Chiến lược gia 55 tuổi nói: “Thật không thể tin nổi. Cậu ấy đã không còn chơi cho Thụy Điển từ 1,5 năm trước và chúng ta vẫn cứ nói về cậu ấy. Kỳ lạ chưa kìa. Chúng ta nên nói về những người hùng trong ĐT hiện tại”.

Bài liên quan