Israel vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 10/10: “Đội B” tập bắn

Đây chỉ là trận đấu thủ tục. Hai đội đều đã hết mục tiêu. Chắc chắn hai HLV sẽ tiến hành nhiều thử nghiệm, đặc biệt là ĐT Tây Ban Nha. Các cầu thủ dự bị của La Roja có lẽ đang rất nóng lòng chứng tỏ khả năng trước ông thầy Lopetegui.

Ở loạt trận trước, ĐT Tây Ban Nha đã không mấy khó khăn đánh bại Albania 3 bàn không gỡ nhờ các pha lập công của Rodrigo, Isco và Thiago. Nhờ đó, đội bóng của HLV Julen Lopetegui đã hoàn thành mục tiêu giành vé tới Nga. Trước trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, họ đang hơn đội xếp thứ 2 tại bảng G là Italia tới 5 điểm.

Tây Ban Nha đang được xem là đội bóng công thủ toàn diện bậc nhất châu Âu. Họ đã ghi tới 35 bàn sau 9 lượt đấu tại bảng G, đồng thời mới 3 lần bị chọc thủng lưới. Phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Lopetegui đang khiến đội bóng xứ sở bò tót được giới chuyên môn xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại VCK World Cup 2018.

ĐT Tây Ban Nha đã sớm giành vé tới Nga

Do đã giành vé tới Nga, chuyến hành quân tới Israel của thầy trò HLV Lopetegui đêm nay chỉ còn là vấn đề thủ tục. Chắc chắn, La Roja sẽ thi đấu với đội hình chủ yếu là các cầu thủ dự bị. Có thể coi trận đấu với Israel là cơ hội để ông Lopetegui tiến hành những thử nghiệm nhằm tìm ra những nhân tố mới, để nhắm tới kế hoạch dài hơi tại VCK World Cup mùa Hè năm sau.

Với Israel, trận đấu đêm nay cũng chỉ là đá để cho xong. Bởi với họ, giấc mơ tới Nga đã kết thúc từ lâu. Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Israel thi đấu khá thất vọng. Họ để thua tới 5 trận và thắng 4, qua đó đang xếp thứ 4 tại bảng G. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả tồi tệ đó của Israel là hàng thủ của họ chơi khá tồi, khi để thủng lưới tới 14 bàn sau 9 trận đấu đến thời điểm này.

Đây sẽ là cơ hội để TBN thử nghiệm những gương mặt mới và cho các công thần nghỉ ngơi

Với hàng thủ chệch choạc đó, ĐT Israel rất có thể sẽ bị Tây Ban Nha trừng phạt. La Roja rất mạnh trong tấn công, bất chấp có thể HLV Lopetegui sẽ cất những chân sút chủ lực trên băng ghế dự bị. Đội khách đang có những “phương án B” trên hàng công rất đáng chú ý như tiền đạo lão làng Pedro, hay Iagio Aspas, Jose Callejon, Rodrigo Moreno…

Người Israel hẳn chưa quên ở trận lượt đi, ĐT Tây Ban Nha đã vùi dập họ với tỉ số đậm 4-1 với các bàn thắng của David Silva, Vitolo, Diego Costa và Isco. Nhiều khả năng ở trận đêm nay, họ sẽ thêm một lần nữa phải nếm mùi thất bại trước La Roja.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến của 2 đội

DỰ ĐOÁN: Israel 0-2 Tây Ban Nha

Bài liên quan