“Kẻ bỏ đi” của M.U tỏa sáng giúp ĐT Hà Lan hủy d.i.ệ.t cựu vương thế gới Đức

Màn trình diễn của Memphis Depay cùng đồng đội giúp ĐT Hà Lan nhấn chìm ĐT Đức với tỷ số 3-0 ở lượt trận 2 giải Nations League diễn ra sáng 14/10.

 

 

Lượt trận thứ 2 nhóm A1 Nations League chứng kiến cuộc đối đầu giữa ĐT Hà Lan và ĐT Đức tại Johan Cruyff Arena. Cả hai HLV đều coi trọng trận đấu này và tung vào sân đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất.

 

ĐT Đức nhập cuộc chủ động hơn với những tình huống bứt tốc của Timor Werner, nhưng chủ nhà Hà Lan mới là đội có bàn mở tỷ số do công của Virgil Van Dijk ở phút 30.

 

Tận dụng cú đánh đầu dội xà của Ryan Babel, trung vệ thuộc biên chế Liverpool nhanh chóng dứt điểm bồi hạ gục thủ thành Manuel Neuer.

 

Sau bàn thua, ĐT Đức đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng đều trôi qua trước mũi giày của Leroy Sane, Thomas Mueller hay Julian Draxler. Trong khi đó, Hà Lan kiên trì với những đợt lên bóng từ hai biên nhờ sự năng nổ của cựu cầu thủ MU Memphis Depay.

 

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đến với chủ nhà ở những phút thi đấu cuối cùng. Từ đường căng ngang của người bạn thân Quincy Promes, Memphis Depay dứt điểm cận thành không cho Neuer một cơ hội cản phá.

 

Cựu cầu thủ Man Utd đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Lyon và hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột trên hàng công “Cơn lốc màu da cam” ở những giải đấu lớn sắp tới.

 

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, mành lưới của nhà vô địch World Cup 2014 rung lên lần thứ 3. Tận dụng sai lầm của hàng tiền vệ Đức, Georginio Wijnaldum tự tin cầm bóng đột phá qua 3 hậu vệ “Cỗ xe tăng” trước khi tung cú dứt điểm chéo góc khiến Neuer chỉ còn biết đổ người trong vô vọng.

 

Đoàn quân của HLV Joachim Loew chỉ còn biết tự trách bản thân khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong khoảng thời gian giữa hai hiệp đấu.

 

Đè bẹp ĐT Đức 3-0 trên sân nhà, ĐT Hà Lan có 3 điểm đầu tiên tại Nations League và sẵn sàng cho màn tái đấu với nhà ĐKVĐ thế giới Pháp vào tháng 11 tới.

 

Thứ hạng các đội ở nhóm A1 sau 2 lượt trận.

Bài liên quan