Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2018: Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó; Người Thái xoa tay hài lòng

Kết quả bốc thăm vòng bảng U23 châu Á diễn ra đầy hồi hộp tại Thường Châu (Trung Quốc). Lá thăm may rủi đã đưa đẩy U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” với những cái tên lớn như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2018 đã diễn ra vào lúc 15h30 chiều nay tại thành phố Thường Châu (Trung Quốc), trước sự chứng kiến của đại diện liên đoàn của 16 đội tuyển tham dự giải đấu này.

Căn cứ vào thành tích ở VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, AFC trước đó đã tiến hành phân chia 16 đội bóng ra 4 nhóm hạt giống. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, U23 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu.

Dẫu vậy do dừng bước sớm ngay tại vòng bảng của giải đấu trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ được xếp ở nhóm số 4 cùng với Oman, Palestine và Malaysia.

Lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam (nhóm 4) vào bảng đấu cùng với các đội Hàn Quốc (nhóm 1), Australia (nhóm 2) và Syria (nhóm 3). Đây được xem là bảng đấu khó khăn so với Việt Nam.

HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển quê hương Hàn Quốc ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2018

Một điểm tựa với đội tuyển U23 Việt Nam là lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Dũng,… sẽ tiếp tục góp mặt ở giải đấu lần này.

Sau một VCK U23 châu Á tại Qatar, cộng thêm những trải nghiệm ở đội tuyển Việt Nam từ AFF Suzuki Cup đến vòng loại World Cup, Asian Cup, các cầu thủ trẻ hứa hẹn sẽ có sự trưởng thành và cứng cáp hơn để tự tin hướng đến giải đấu tại Trung Quốc.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết. VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9-27/1 năm sau tại 4 thành phố của Trung Quốc là Thường Châu (Changzhou), Côn Sơn (Kunshan) và Giang Âm (Jiangyin), Thường Thực (Changshu).

Ở bảng đấu khác, Thái Lan sẽ nằm cùng bảng với Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Ngoài Nhật Bản quá vượt trội, cơ hội giành tấm vé thứ 2 sẽ chia đều cho cả 3 đội bóng còn lại.

Người Thái có thể hài lòng về kết quả bốc thăm

Trong khi đó, một đại diện khác của ĐNÁ là U23 Malaysia nằm ở bảng C cùng với U23 Iraq, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Theo nhận định của giới chuyên môn, cơ hội để các đại diện của khu vực Đông Nam Á đi tiếp là rất nhỏ.

Kết quả bốc thăm


Theo kết quả chia nhóm hạt giống trước đó, Việt Nam thuộc nhóm cuối với Oman và 2 tân binh của VCK là Palestine và Malaysia. Với việc ở nhóm hạt giống thấp nhất này, thực tế là Việt Nam dù rơi vào bảng nào cũng sẽ vô cùng khó khăn.

Cơ hội đi tiếp là vô cùng thấp vì thế có lẽ lúc này, nhiều người sẽ mong U23 Việt Nam chung bảng với U23 Thái Lan (nhóm hạt giống số 3). Bởi các trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan từ trước đến nay luôn đặc biệt hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của NHM cả 2 nước.

Các nhóm hạt giống

Cũng vào tháng 12 tới, Thái Lan đã mời U23 Việt Nam sang dự 1 giải giao hữu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á này. Việt Nam và Thái Lan cũng đụng độ nhau ở bảng B, ngay trận đầu tiên.

Ngược về VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, U23 Nhật Bản là đội vô địch sau khi vượt qua U23 Hàn Quốc 3-2 ở trận Chung kết. Đó là lần đầu tiên Nhật Bản vô địch ở sân chơi U23 châu lục.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, từ 6/1/1018 đến 27/1/2018 tại 4 thành phố là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm (đều thuộc tỉnh Giang Tô).

Theo kế hoạch, trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái Lan.

6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3, trong khi hai đội nhất bảng sẽ tranh ngôi vô địch.

Ngay mai, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam để dự khán trận HAGL vs Hà Nội tại vòng 23 V-League. Ngày 14/11, HLV người Hàn Quốc sẽ chính thức ra mắt tuyển Việt Nam, trong trận tiếp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019. Trận này tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm là giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết.

Bài liên quan