Kết quả U18 Việt Nam vs U18 Indonesia: Văn Nam tái hiện pha đánh đầu kinh điển của Công Vinh, U18 VN đại thắng

Dù bị đánh giá thấp hơn và chủ động chơi phòng thủ phản công, U18 Việt Nam vẫn dễ dàng đánh bại U18 Indonesia với tỷ số 3-0 với màn tỏa sáng của Văn Nam.

Chiều nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bước vào lượt trận thứ 3 tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 gặp U18 Indonesia. Đây là đối thủ được đánh giá rất cao bởi sức mạnh của U18 Indonesia đã thể hiện rất rõ sau 2 chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là trận cầu đánh bại chủ nhà U18 Myanmar.

Tôn trọng đối thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo các học trò chơi phòng thủ phản công ngay từ những phút đầu trận. Trong khi đó, U18 Indonesia thể hiện rõ ý đồ giành chiến thắng khi chủ động dâng cao tấn công, tuy nhiên trước hàng thủ chơi đặc biệt kỷ luật của U18 Việt Nam, các chân sút của Indonesia đã không thể tạo ra được cơ hội.

U18 Việt Nam hủy diệt Indonesia

Những phút cuối hiệp 1, U18 Việt Nam bắt đầu tăng tốc, chơi cao hơn. Việc thay đổi lối chơi ngay lập tức đang mang lại thành quả cho U18 Việt Nam khi Văn Nam chớp thời cơ trong một pha lộn xộn trước khung thành U18 Indonesia ghi bàn mở tỷ số ở phút 41. Không dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau đó Văn Nam đã hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu ngược đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho U18 Việt Nam. Đây là bàn thắng khiến chúng ta liên tưởng tới pha đội đầu ngược kinh điển của Công Vinh.

Bước vào hiệp 2, với việc bị dẫn trước 2 bàn U18 Indonesia vẫn là đội chủ động chơi tấn công. Ngoài ra HLV Indra Sjafri của Indonesia còn liên tiếp đưa ra những sự thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên U18 Indonesia vẫn không thể tạo ra thế trận khởi sắc, gần như Egy Vikr và đồng đội không thể tiếp tận cầu môn của Ye Li Nie. Không chỉ vậy, U18 Indonesia còn phải nhận thêm bàn thua sau pha đánh đầu của Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 86. Chung cuộc U18 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 3-0 và nắm chắc 1 tấm vé vào bán kết.

U18 Việt Nam: Y Eli nie, Văn Xuân, Bá Sang, Việt Anh, Quang Vinh, Tiến Anh, Văn Luân, Văn Công, Bảo Toàn, Xuân Tú, Văn Nam.

U18 Indonesia: Muhammad Riyandi (Savik 39′), Haji Haris, Iqbal, Kamal Baharsyah, Egy Vikri, Rifad Marasabessy, Irianto, Ramdani, Abimanyu, Hanis Putra, Dia Andika.

Bài liên quan