Khắc ghi bài học Mỹ Đình 4 năm trước, HLV Park Hang-seo không muốn lặp lại “vết xe đổ” trong trận bán kết với Philippines

Bài học bị loại tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014 dù đã thắng Malaysia 2-1 tại lượt đi vẫn còn nguyên giá trị. HLV Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam không quên bài học xương máu này và toàn đội đang tập trung tối đa cho trận bán kết lượt về gặp Philippines vào tối 6/12.

Phát biểu trong trận họp báo sáng 5/12, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Tôi rất vui và hồi hộp khi cổ động viên Việt Nam, giới truyền thông quan tâm, ủng hộ đội tuyển Việt Nam lúc này. Trận lượt đi chúng ta đã chơi tốt tại Bacolod và giành chiến thắng 2-1 nhưng tôi cũng như các cầu thủ đều nhớ những bài học trong quá khứ, như tại vòng bán kết giải đấu năm 2014. Tôi và từng cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều phải duy trì sự tập trung và tránh mọi áp lực. Toàn đội đang có sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết lượt về ngày mai.

Đúng là trận lượt đi đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có tình huống của Đức Chinh. Tối qua, toàn đội đã xem băng và phân tích lại trận đấu lượt đi, những tình huống ghi bàn bị bỏ lỡ và hy vọng các cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm, tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn trong trận lượt về.

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, sự va chạm là khó tránh khỏi nhưng chúng ta có điều luật khi thi đấu. Tôi thừa nhận thể hình, thể lực của các cầu thủ Philippines tốt hơn đội tuyển Việt Nam nhưng trong các buổi tập, tôi thường nhắc các cầu thủ về cách khắc chế lối đá rát của đối phương”.

Về tình hình chấn thương của Văn Toàn và Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo cho biết: “Sáng nay tôi có nói chuyện với bác sĩ, chấn thương của Toàn không quá nghiêm trọng và hôm nay Toàn có thể tập luyện trở lại. Trường hợp của Hùng Dũng cũng chỉ có đôi chút vấn đề ở lưng thôi, không quá đáng ngại. Về Quang Hải, chúng ta không biết chắc ngày mai cậu ấy có thi đấu hay không nên đừng lo Hải bị quá tải”.

Được sự quan tâm, ủng hộ từ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo tỏ ra hồi hộp và đôi chút áp lực khi nói: “Tôi rất cảm kích trước những sự ủng hộ từ Hàn Quốc. Tôi cũng biết rằng nhiều người Hàn Quốc đã theo dõi những trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Thú thực, điều này cũng khiến tôi cảm thấy đôi chút dao động và phải tính cách thích nghi. Tuy nhiên, tôi hứa rằng đội tuyển Việt Nam ngày mai sẽ chơi thật tốt”.

Trong khi đó, tiền đạo Hà Đức Chinh chia sẻ: “Bản thân em và toàn đội đang có sự tập trung. Thầy Park cũng đã chuẩn bị sẵn cho toàn đội chiến thuật để chúng ta có thể đạt kết quả tốt trong trận lượt về, giành quyền vào chung kết”.

 

Bài liên quan