Khiến Italia lỡ hẹn World Cup 2018, “tội đồ” Ventura vẫn lộng ngôn: “Italy của tôi hay bậc nhất trong 40 năm qua”

Chiến lược gia 69 tuổi khẳng định không từ chức sau khi thất bại trong việc đưa Italy tới World Cup 2018.

“Tôi không thể nói gì vào lúc này. Trong tương lai, tôi sẵn sàng dành thời gian để nói về vấn đề hiện tại”, HLV Giampiero Ventura trả lời kênh Le Iene khi được hỏi liệu có từ chức. “Tôi xin lỗi người dân Italy vì kết quả vừa qua. Thật tồi tệ khi chứng kiến World Cup không có đội tuyển Italy nhưng tất cả đã là quá khứ và tôi không thể làm được gì nữa”.

“Thống kê cho thấy đội tuyển Italy của tôi có thành tích thuộc loại tốt nhất 40 năm qua. Tôi mới thua hai trận sau hai năm nắm quyền”, ông này nhấn mạnh.

Phát ngôn gây chú ý giữa tâm bão chỉ trích của HLV Ventura

Kể từ khi kế nhiệm Conte sau Euro 2016, HLV Ventura phải nhận ba thất bại nhưng chỉ có hai trong đó ở các trận đấu chính thức, là các trận thua Tây Ban Nha ở vòng loại và Thụy Điển ở giai đoạn play-off World Cup 2016. Trận thua Pháp là cuộc so tài ở cấp độ giao hữu.

Trong khi HLV Ventura từ chối nói về khả năng ra đi, thì danh thủ Zola cho rằng nhà cầm quân này khó lòng tại vị. Cựu tiền đạo Chelsea không tin Ventura sẽ làm việc tốt khi sống dưới áp lực như hiện tại.

“Ông ấy (Ventura) ra đi là điều cần thiết, bởi thật khó để tiếp tục đảm đương công việc”, Zola nói với kênh Sky Sports News. “Thật tiếc bởi ông ấy là một HLV tốt, giúp đội tuyển chơi thứ bóng đá đẹp. Không may cho ông ấy là có quá ít thời gian để đưa đội đi đúng như ý muốn. Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng thay HLV là có thể sửa chữa tất cả. Đã đến lúc bóng đá Italy cần cải tổ toàn bộ”.

HLV Ancelotti được đồn đoán sẽ là người thay thế Ventura tại ĐT Italia

Việc Italia không thể tham dự VCK World Cup lần đâu tiên sau 60 năm có lỗi rất lớn từ phía chiến thuật cũng như cách dùng người của HLV Ventura. Việc chiến lược gia 69 tuổi này bảo thủ trong việc sử dụng sơ đồ 3-5-2 dù không đem lại hiệu quả cũng như nhút nhát trong việc dùng binh đã khiến cả toàn thể đất nước Italia phải chịu nỗi nhục nhã khó có thể nuốt trôi.

Vài ngày qua đang có rất nhiều tin đồn rằng HLV Ancelotti sẽ là người được LĐBĐ Ý tin tưởng để tiếp quản ĐTQG nước này trong ít ngày tới. Điều này được cho là khả thi bởi hiện tại Ancelotti vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Bayern sa thải hồi tháng trước, cùng với đó đại đa số các tifosi cũng rất ủng hộ việc chiến lược gia 58 tuổi ngồi vào ghế nóng để tái thiết khẩn cấp đội bóng áo thiên thanh.

Bài liên quan