KHÓ TIN: MU thực hiện quyết định “điên rồ” để đưa Ronaldo trở về mái nhà xưa Old Trafford

CLB Man Utd đang dự tính đưa C.Ronaldo trở lại mái nhà xưa, sau khi hay tin cầu thủ này không được Real Madrid đáp ứng mức lương ngang bằng với Lionel Messi.

Tờ Diario Gol, Tây Ban Nha hôm qua (29/3) cho hay, chủ tịch Perez đã phũ phàng từ chối đề nghị nâng lương của C.Ronaldo lên 30 triệu euro/năm, ngang bằng với mức lương Lionel Messi đang được hưởng tại Barcelona.

Ronaldo không còn quá quan trọng tại Real vì tuổi tác

Việc Real Madrid không nhượng bộ đã khiến C.Ronaldo bất bình ra mặt. Nhận thấy cơ hội đã đến, HLV Mourinho và phó chủ tịch Man Utd – Ed Woodward đã quyết định lên kế hoạch đưa danh thủ này trở lại sân Old Trafford.

Cụ thể nếu chấp thuận chia tay Real Madrid, C.Ronaldo sẽ nhận được mức lương mong muốn 30 triệu euro/năm cùng bản hợp đồng dự kiến có thời hạn khoảng 2 năm, giúp tiền vệ này có thể kết thúc sự nghiệp thi đấu tại xứ sở sương mù.

Ronaldo đã có 6 năm rất thành công trong màu áo MU

Sở dĩ Man Utd chấp nhận bạo chi như vậy là do nhận được sự hẫu thuận của nhà tài trợ lớn là Chevrolet. Công ty này cam kết sẽ hỗ trợ chi trả một phần lương cho C.Ronaldo và đổi lại bằng những hợp đồng quảng cáo.

Ngoài Chevrolet, hãng sản xuất đồ thể thao Adidas cũng rất hào hứng trước việc Man Utd chiêu mộ C.Ronaldo. Adidas cũng sẽ chung tay trả lương cho tiền vệ người Bồ Đào Nha và hy vọng doanh số bán áo đấu sẽ được cải thiện sau khi bộ đôi Paul Pogba và Alexis Sanchez không đem lại hiệu ứng cao như kỳ vọng.

Với những diễn biến nêu trên, người hâm mộ Man Utd hoàn toàn có thể mong đợi vào một ngày không xa C.Ronaldo sẽ xuất hiện trở lại tại Old Trafford, nơi đã tạo dựng nên tên tuổi của danh thủ này.

Bài liên quan