KHÓ TIN: Real phá lời nguyền C1 doanh thu vẫn thua Leicester, M.U lại vớ bẫm dù đá Europa League

Người Madrid nổi giận khi nhận được “miếng bánh” mà UEFA chi trả cho mùa giải 2016/17. Có khi nào nhà vô địch, phá bỏ lời nguyền 25 năm của Champions League lại nhận được ít tiền hơn cả… Leicester.

Không đội bóng nào tại Champions League vĩ đại hơn Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha áp đặt vị thế thống trị lên giải đấu danh giá nhất châu Âu với 3 chức vô địch trong vòng 4 năm. Hồi tháng 6 tại xứ Wales, thầy trò Zinedine Zidane tạo ra cột mốc vô tiền khoáng hậu: Trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử Champions League, bảo vệ thành công ngôi vương vào năm sau.

Thế nhưng, không phải lúc nào câu thành ngữ “gái có công chồng chẳng phụ” cũng đúng. Ví như trong trường hợp của Real. Theo đó, UEFA vừa tiến hành chia phần tiền thưởng cho các đội bóng đã tham dự hai giải đấu cúp châu Âu là Champions League và Europa League.

Dù là nhà vô địch Champions League nhưng số tiền mà Real nhận được vẫn chẳng đáng la bao so với các đội bóng Anh

Juventus – bại tướng của Real, trở thành nhà vô địch về khả năng kiếm tiền. Nhà vô địch Serie A thu về 110,4 triệu euro – cao hơn bất cứ đội bóng nào tham dự cúp châu Âu mùa vừa qua. Còn Real Madrid – nhà vô địch thực thụ lại chỉ xếp thứ ba. Người Madrid thậm chí còn thua kém cả… Leicester City, kẻ học việc lần đầu tiên tham dự Champions League. Nếu như Real nhận được 81,05 triệu euro, thì với Leiceter, con số này là 81,68 triệu euro.

Mỗi đội bóng tham dự vòng bảng Champions League mùa trước nhận được 12,7 triệu euro, trong khi doanh thu phát sóng chia theo thị trường truyền hình tại mỗi nước. Đó là lý do một đội bóng đang trong nhóm xuống hạng tại giải Ngoại hạng Anh như Leicester, lại có thể vượt mặt ông kẹ Real về khoản tiền chia theo lợi nhuận.

Leicester là đội bóng Anh kiếm tiền nhiều nhất tại Cúp châu Âu mùa giải 2016/17

Trong top 10 đội bóng tại giải Champions League được chi trả cao nhất, ba ông lớn Barcelona, Bayern Munich, PSG thậm chí còn thua cả Napoli – đội xếp thứ tư với 66 triệu euro. Nước Anh đóng góp thêm một đại diện trong top 10, đó là Arsenal. Đội bóng của HLV Arsene Wenger mặc dù thua thảm Bayern Munich với tỷ số 2-10 sau 2 lượt trận ở vòng knock-out đầu tiên, nhưng lại xếp thứ 6 trong top các đội được UEFA chi trả nhiều nhất với 64,5 triệu euro. Trong khi đó, Bayern xếp thứ 10 với 54,7 triệu euro.

Điều đáng nói, ngay cả một đội bóng chỉ chơi ở Europa League là MU cũng thu về bộn tiền. Mùa trước, “Quỷ đỏ” đăng quang giải đấu hạng hai này và bỏ túi tới 44,5 triệu euro – nhiều hơn cả Tottenham (43,2 triệu euro) và chỉ kém Man City một chút (50,2 triệu euro). Tất cả các trận đấu của MU tại Europa League mùa trước đều được BT Sport chiếu trên truyền hình. Điều đó giải thích tại sao MU tự tin ném vào thị trường chuyển nhượng hàng trăm triệu mà không hề tiếc tay, cho dù giới chủ “Quỷ đỏ” không giàu có như Man City hay PSG.

MU dù chỉ vô địch Europa League, cũng thu về rất nhiều tiền

Sự phân hóa giàu nghèo thể hiện rõ rệt. Trong khi MU thu về bộn tiền từ giải đấu hạng hai châu Âu thì ngược lại, Ajax Amsterdam – đội bóng đã thua 0-2 ở trận chung kết, lại chỉ được chia 16,1 triệu euro. Đội bóng lớn nhất Hà Lan này vì tình trạng tài chính khó khăn, đã 3 năm liền không vô địch giải quốc nội.

Lợi nhuận của CLB tại Châu Âu mùa giải vừa qua

Bài liên quan