Không có nhiều thời gian đèn sách nhưng nhưng trình độ học vấn của 10 siêu sao này vẫn khiến cả triệu người phải xấu hổ

Những cầu thủ bóng đá phải tập luyện từ thời còn rất trẻ, vì vậy không ngạc nhiên trong số họ có nhiều người chỉ học hết cấp 3, thậm chí cấp 2. Nhưng có 1 số thì ngoại lệ.

Romelu Lukaku (Man Utd): Không ít người sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng chân sút số 1 của Man Utd đang sở hữu hai tấm bằng về chuyên ngành du lịch và quan hệ cộng đồng. Không những thế, ngôi sao người Bỉ còn là nhà ngôn ngữ học khi biết 7 ngoại ngữ, trong đó thông thạo 5 thứ tiếng của các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Bồ Đào Nha (nghe và hiểu được tiếng Đức và và tiếng Swahili).​

Romelu Lukaku

Juan Mata (Man Utd): Một cầu thủ tài năng, chăm chỉ làm thiện nguyện và trình độ học vấn cao. Tiền vệ của Man Utd sở hữu 3 tấm bằng đại học với chuyên ngành khoa học thể thao và marketing tại Đại học Camilo Jose Cela ở Madrid cùng chuyên ngành báo chí tại Đại Học Công nghệ Madrid (UPM).

Juan Mata

Giorgio Chiellini (Juventus): Tháng 4/2017, trung vệ của Juventus chính thức nhận tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Turin, một trong những trường đại học uy tín nhất Italy.

Giorgio Chiellini

Gerrard Pique (Barcelona): Sở hữu chỉ số thông minh (IQ) với hơn 140 điểm, Pique thuộc top 0,1% những người thông minh nhất thế giới. Không những vậy, trung vệ của Barca còn khiến nhiều người phải nể phục khi anh đang theo học chuyên ngành kinh doanh giải trí, truyền thông và thể thao tại Đại học Harvard, trường đại học danh tiếng nhất thế giới.​

Gerrard Pique

Edwin Van der Sar (Cựu thủ môn của Man Utd): Sau khi chia tay Man Utd, thủ thành người Hà Lan bắt đầu sự nghiệp mới với tấm bằng thạc sĩ quản lý thể thao tại học viện Johan Cruyff. Hiện anh giữ chức giám đốc điều hành của CLB Ajax Amsterdam.​

Edwin Van der Sar

Andrey Arshavin (cựu cầu thủ Arsenal): Cựu tiền vệ người Nga đã hoàn thành xuất sắc khóa luận tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ở Học viện kỹ thuật và thiết kế St Petersburg. Hiện Arshavin sở hữu một thương hiệu thời trang mang tên mình với đa dạng các sản phẩm từ váy đến đồ thể thao, đặc biệt dành cho phụ nữ xứ sở bạch dương.​

Andrey Arshavin

Simon Mignolet (Liverpool): Thủ thành sinh năm 1988 sở hữu 2 tấm bằng cử nhân luật và khoa học chính trị ở Đại học Leuven, một trong những trường lâu đời nhất châu Âu. Ngoài ra, Mignolet còn có thể nói tốt 4 ngoại ngữ (Đức, Hà Lan, Anh và Pháp).​

Simon Mignolet

Duncan Watmore (Sunderland): Năm 2015, Duncan nhận bằng cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle. Tiền vệ sinh năm 1994 là cầu thủ thứ hai trong lịch sử Premier League tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi (cầu thủ đầu tiên là David Wetherall tốt nghiệp ngành hóa học năm 1992).​

Duncan Watmore

Henrikh Mkhitaryan (Arsenal): Tiền vệ người Armenia sở hữu bằng đại học ngành thể dục thể thao và đang học kinh tế theo diện bán thời gian ở St Petersburg. Ngoài ra tân binh của “Pháo thủ” còn thông thạo 6 ngoại ngữ gồm Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Italy.​

Henrikh Mkhitaryan

Socrates (huyền thoại bóng đá Brazil): Cố cầu thủ từng có 60 lần khoác áo ĐTQG Brazil là người có trình độ học vấn cao nhất trong làng bóng đá thế giới. Ông từng sở hữu tấm bằng Y khoa năm 1983, khi đang thi đấu chuyên nghiệp và hoàn tất tấm bằng tiến sĩ triết học khi đã giải nghệ.​

Socrates

Bài liên quan