Không đấu Nam Huỳnh Đạo, võ sư Flores giao lưu võ thuật tại TP. HCM

Tối 26/7, chuẩn võ sư Flores và các môn đệ đã có buổi hội ngộ với CLB Karate Shorin-ryu tại quận 1 (TP.HCM).

Tiếp đoàn của chuẩn võ sư Flores là Chưởng môn Karate Shorin-ryu Việt Nam – ông Cù Mai Công – và các môn đệ. Trong khi đó, đi cùng với môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh có Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh chính thống phái, Nam Anh Kiệt, một số môn đệ và Katleen Phan Võ, con gái Đại sư Nam Anh.

Trả lời nhanh với chúng tôi, sau khi theo dõi màn lớp Karate Shorin-ryu tập luyện, chuẩn võ sư Flores rất ấn tượng. Ông cho biết những môn sinh tại đây rất có dũng khí qua cách thực hiện màn giao đấu mà không cần dụng cụ bảo vệ.

Gương mặt môn đồ Karate Shorin-ryu dính vết cắt trên mặt sau khi giao đấu mà không cần giáp bảo vệ.

Trước đó, cuộc gặp gỡ giữa hai bên diễn ra theo nghi thức rất trang trọng của võ phái Karate Shorin-ryu.

Đây là lần đầu tiên chuẩn võ sư Flores khoác trên mình trang phục võ phái Vịnh Xuân Nam Anh và tham gia tập luyện với các thành viên của CLB Karate Shorin-ryu.

Trong buổi giao lưu, chuẩn võ sư được phép hướng dẫn một số đòn thế cơ bản của Vịnh Xuân Nam Anh cho các võ sinh Karate.

Đây là điều rất đặc biệt và cũng độc đáo trong lần giao lưu giữa hai võ phái Vịnh Xuân Nam Anh và Karate Shorin-ryu.

Trong hình, môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh Flores biểu diễn màn song đấu với môn đệ của mình.

Cách di chuyển của chuẩn võ sư 41 tuổi toát lên sự nhanh nhẹn, còn những đòn thế phát lực rất mạnh.

Một màn biểu diễn nội công dưới sự kết hợp của chuẩn võ sư Flores và Chưởng môn Karate Shorin-ryu Việt Nam Cù Mai Công.

Sau đó, chuẩn võ sư Flores yêu cầu hai môn đệ thực hiện màn giao đấu theo phong cách Vịnh Xuân Nam Anh.

Theo chuẩn võ sư Flores, anh Nicolas Bachand (phải) và Christopher Ali-Cote (trái) là hai môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh sở hữu võ công còn giỏi hơn mình.

Katleen Phan Võ, con gái Đại sư Nam Anh, cũng tham gia biểu diễn những đòn thế cơ bản của Vịnh Xuân Nam Anh trong buổi giao lưu

Bài liên quan