Không hề được đặt nhiều kì vọng nhưng 10 ngôi này lại bất ngờ tỏa sáng ở Chung kết Champions League khiến tất cả giật mình

Từ không được kỳ vọng nhiều nhưng 10 cầu thủ sau đây lại khiến các CĐV bất ngờ tại Champions League.

1. Djimi Traore (Liverpool, 2005)

Hậu vệ người Mali Djimi Traore đã tỏa sáng trang đêm chung kết Istanbul giúp Liverpool vô địch Champions League năm 2005. Dù trước đó anh không được kỳ vọng nhiều nhưng màn thể hiện của Traore đã khiến đối thủ AC Milan nể phục.

2. Carlos Alberto (Porto, 2004)

Carlos Alberto là cầu thủ tỏa sáng nhất tại Porto ở chung kết Champions League với Monaco. Ông là người ghi bàn mở tỷ số và tạo nên thế trận lần lướt amng về chiến thắng 3-0 cho đội bóng của Jose Mourinho. Alberto được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

3. Nordin Wooter (Ajax, 1996)

Nordin Wooter vào sân từ băng ghế dự bị nhưng ông đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các CĐV của Ajax. CLB của Hà Lan đã tạo nên một thế trận tốt và họ chỉ thất bại trước Juventus trên chấm phạt đền.

4. Mario Lemina (Juventus, 2017)

Lemina được thay vào sân khi trận chung kết chỉ còn 12 phút. Nhưng khoảng thời gian ấy đủ để lại dấu ấn cho anh. Thi đấu năng nổ và hết mình, dù Juventus không nâng cúp nhưng công sức của Lemina xứng đáng được ghi nhận.

5. Fabio da Silva (Man United, 2011)

Dù năm 2011 Man United không chiến thắng trước Barcelona nhưng anh Fabio đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Anh thi đấu chắc chắn và lắm lúc làm khó Leo Messi của đối thủ. Có lẽ phần lớn thế trận chắc chắn của Quỷ đỏ là nhờ vào Fabio.

6. Ryan Bertrand (Chelsea, 2012)

Chức vô địch Champions League của Chelsea năm 2012 là nhờ vào tinh thần chiến đấu bình tĩnh của tập thể trong đó phải kể đến Ryan Bertrand. Với lối đá phòng thủ chắc chắn, Bertrand luôn hoàn thành trách nhiệm phòng thủ một cách tuyệt vời.

7. Michele Padovano (Juventus, 1996)

Padovano vào sân ở phút thứ 77 và anh đã tạo nên làn gió mới cho trận hòa 1-1 của Juventus và Ajax. Đội bóng thành Turin đã vượt qua đại diện của Hà Lan và giành chiếc cúp vô địch trên loạt sút luân lưu.

8. Jose Sosa (Atletico Madrid, 2014)

Không phải là ngôi sao sáng giá và được mong chờ nhất nhưng Sosa đã khiến các CĐV ấn tượng với màn trình diễn của anh tại chung kết Champions League năm 2014. Thi đấu năng nổ và tham gia tấn công đột biến đã khiến các fan hài lòng dù năm ấy Atletico thất bại.

9. Roque Junior (AC Milan, 2003)

Hậu vệ người Brazil góp công rất lớn trong chiến thắng của AC Milan tại chung kết Champions League năm 2003. Anh tạo nên sự chắc chắn và gây khó cho bất kỳ cầu thủ tấn công nào. Chức vô địch cùng Milan năm 2003 cùng là danh hiệu cao quý nhất của anh trong suốt quá trình thi đấu cho cấp CLB.

10. Jermaine Pennant (Liverpool, 2007)

Dù không giành chiến thắng tại chung kết Champions League năm 2007 nhưng dấu ấn của Jermaine Pennant đối với Liverpool năm ấy là cực kỳ chói sáng. Cầu thủ chạy cánh người Anh đã cho thấy được sự năng nổ và cống hiến hết mình của anh. Pennant là cầu thủ chơi hay nhất cho Liverpool tại chung kết năm ấy.

 

Bài liên quan