KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC: Quang Hải và Công Phượng có nguy cơ bị cấm thi đấu trận chung kết lượt về ngay tại Mỹ Đình

Quang Hải và Công Phượng là hai ngôi sao giúp ĐT Việt Nam đánh bại Philippines ở Mỹ Đình nhưng họ đang đứng trước nguy cơ bị treo giò.

Lúc này ĐT Việt Nam đang dành sự tập trung cao độ cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân của Malaysia vào ngày 19h45 ngày 11/12 tới. Ngoài việc hồi phục thể lực sau 2 trận bán kết căng thẳng với Philippines, chuẩn bị rèn luyện phương án kĩ chiến thuật đấu “Những chú hổ”, một vấn đề được HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện quan tâm là thẻ phạt.

Quang Hải phải hết sức lưu ý

Nhắc đến thẻ phạt, cái tên Quang Hải được nhắc đầu tiên. Trước trận bán kết lượt về gặp Philippines, nhiều người đã dự đoán về việc ngôi sao 21 tuổi có thể được HLV Park Hang Seo cất lên ghế dự bị nhằm “để dành” cho chung kết do đã nhận 1 thẻ vàng ở lượt đi. Nhưng cuối cùng, thầy Park không dám mạo hiểm, vẫn sử dụng Quang Hải từ đầu.

Quang Hải dĩ nhiên cực kì quan trọng trong lối chơi của ĐT Việt Nam (và đội U23 trước đó). Không ai khác, chính anh đã tháo nút thắt trận bán kết lượt về bằng bàn mở tỷ số trước khi sự hưng phấn của toàn đội lên cao, Công Phượng ghi bàn thứ 2. Thở phào khi Quang Hải không dính thêm thẻ ở trận bán kết lượt về, nhưng nỗi lo còn nguyên.

Theo quy định của ban tổ chức AFF Cup, cầu thủ nhận 2 thẻ vàng từ vòng bán kết sẽ bị treo giò 1 trận. Ở trận bán kết lượt đi, Quang Hải đã phải nhận 1 thẻ vàng do vung tay vào mặt 1 cầu thủ Philippines. Nếu tiền vệ tấn công của CLB Hà Nội dính thêm thẻ vàng ở chung kết lượt đi với Malaysia sắp tới thì anh sẽ bị cấm thi đấu ở chung kết lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 15/12.

Công Phượng cũng dính 1 thẻ vàng ở bán kết

Không chỉ lo cho Quang Hải, trường hợp của Công Phượng và Đức Huy cũng vậy. Hai cầu thủ này, mỗi người đã phải nhận 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt về. Vai trò của họ chẳng kém gì Quang Hải, khi Đức Huy là máy quét siêu hạng ở giữa sân trong khi Công Phượng đang sắm vai là siêu dự bị cực chất, đặc biệt là màn solo và ghi bàn vào lưới Philippines vừa qua.

Với Malaysia, họ chắc chắn mất hậu vệ phải Syahmi do bị thẻ đỏ ở trận bán kết gặp Thái Lan. 2 trụ cột khác trong đội hình của HLV Tan Cheng Hoe là Safawi Rasid và Muhammad Akram cũng đều đã nhận 1 thẻ vàng. Nhân sự của Malaysia còn ngóng tin trung vệ Aidil Zafuan và tiền đạo đội trưởng Talaha đang phải bình phục cấp tốc chấn thương.

Bài liên quan