Không thèm tham dự AFF Cup, siêu sao giỏi nhất Thái đón vừa nhận được danh hiệu cao quý khiến cả Đồng Nam Á phát thèm

Dù là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan, song Chanathip Songkrasin không tham dự AFF Cup 2018, do bận thi đấu tại Nhật Bản, trong màu áo CLB Consadole Sapporo.

Nối tiếp thành công của các bậc đàn anh, Chanathip Songkrasin thi đấu vô cùng thành công trên đất nước Mặt trời mọc. Mới đây, tiền vệ này đã giành danh hiệu cao quý khiến các cầu thủ tại Đông Nam Á phải nể phục.

Ảnh Internet

Cụ thể, trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất CLB Consadole Sapporo mùa giải 2018, Chanathip Songkrasin đã nhận số phiếu áp đảo hoàn toàn để chính thức đoạt danh hiệu. Trong số 22 cầu thủ Sapporo, 11 người đều đồng tình bỏ phiếu bình chọn cho Messi Thái. 11 phiếu còn lại bình chọn cho 7 cầu thủ khác của Consadole Sapporo.

Tại CLB Consadole Sapporo, Messi Thái, anh đã có 8 bàn thắng và 2 kiến tạo cho đồng đội lập công sau 30 trận. Dù không có thể hình ấn tượng, thế nhưng Chanathip vẫn luôn nguy hiểm mỗi khi được tung ra sân.

Ảnh Internet

Liên quan đến ĐTVN, mới đây, Nguồn tin của thân cận xác nhận tiền đạo Văn Toàn của HAGL đang hồi phục rất tốt đúng như dự kiến. Tuy nhiên, anh sẽ không kịp bình phục cho trận gặp Philippines hôm 6/12 này. Nếu tuyển Việt Nam vào chung kết và chơi thêm hai trận vào các ngày 11 và 15/12, Văn Toàn sẽ sẵn sàng ra sân.

Chân sút sinh năm 1996 dính chấn thương gân khoeo, giãn dây chằng sụn chêm độ một. Nhưng chấn thương không nghiêm trọng tới mức phải phẫu thuật. Ban huấn luyện đội tuyển đã cho phép Toàn ở lại Việt Nam, tiêm thuốc và tập vật lý trị liệu. Mọi thứ đều đang tiến triển đúng như dự kiến.

Ngoài Văn Toàn, tuyển Việt Nam không còn chấn thương nào nghiêm trọng. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị thay ra cuối trận gặp Philippines. Anh hơi đau lưng và phải tập riêng chiều qua. Nhưng tình trạng thể lực của Hùng Dũng vẫn khá tốt. Lãnh đội Việt Nam xác nhận Hùng Dũng đủ khả năng tham dự trận lượt về vào ngày mai.

Ảnh Internet

Cả Văn Toàn và Hùng Dũng đều là những lá bài chiến lược trên băng ghế dự bị của HLV Park Hang-seo. Văn Toàn đã chơi rất hay khi lần đầu được tung vào sân ở trận gặp Myanmar. Anh tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và một lần đưa bóng vào gôn đối thủ nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng.

Hùng Dũng cũng thể hiện ấn tượng mỗi khi được tung vào sân thay người. Anh hiện là tiền vệ con thoi tốt nhất của đội tuyển và luôn được tin tưởng mỗi khi HLV Park Hang-seo kéo Quang Hải trở về hàng công.

Ở trận gặp Philippines hôm 2/12, Hùng Dũng và Đức Huy đã làm rất tốt nhiệm vụ càn quét tuyến giữa, tạo nền tảng cho tuyển Việt Nam thắng 2-1 trên sân đối phương.

Chiều nay (5/12), đội tuyển sẽ có buổi tập cuối cùng tại Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu ngày mai.

 

Bài liên quan