“Lãng tử” Pavel Nedved và TOP 5 huyền thoại trở lại sân cỏ sau khi giải nghệ

Nhân sự kiện Pavel Nedved trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài treo giày, hãy cùng điểm lại 5 huyền thoại cũng từng gác lại việc giải nghệ để ra sân thi đấu.

Pavel Nedved giải nghệ từ năm 2009. Tuy nhiên, tiền vệ 45 tuổi này vừa gây bất ngờ khi trở lại, kí HĐ với đội bóng nghiệp dư ở quê nhà CH Séc, FK Skalna. Trên trang mạng xã hội của mình, Nedved đã thông báo chi tiết hợp đồng vừa kí với FK Skakna. Đội bóng nghiệp dư CH Séc cũng đã xác nhận thông tin này.

Pavel Nedved gia nhập FK Skalna từ khi mới 4 tuổi, tập luyện tại đây trong tám năm trước khi chuyển tới Hvezda Cheb. Hiện tại FK Skalna thi đấu ở hạng nghiệp dư.

Nedved chính thức trở lại sau 8 năm treo giày

Điều đặc biệt khiến Nedved tái xuất sau 8 năm tuyên bố giã từ thi đấu là ông sẽ được chơi bên cạnh cậu con trai 18 tuổi Pavel Nedved Jr, người cũng đang khoác áo FK Skalna.

Hiện tại Nedved đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Juventus, nơi ông có 8 năm gắn bó và đạt tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Tuy nhiên đội bóng thành Turin sẽ tạo điều kiện về thời gian cho Nedved thi đấu.

Pavel Nedved từng gây dựng danh tiếng trong màu áo Lazio với chức vô địch Serie A năm 2000. Sau đó tiền vệ tấn công tài hoa này chuyển sang Juventus và cùng đội vô địch Serie A năm 2002 và 2003. Trong năm 2003, Nedved còn giúp Juventus vào chơi trận chung kết Champions League nhưng để thua Milan trên chấm luân lưu.

Huyền thoại người CH Czech sẽ thi đấu chung đội với cậu con trai của mình

Thành tích xuất sắc trong năm 2003 với Juventus giúp ông giành danh hiệu Quả bóng vàng năm đó. Ông vẫn là cầu thủ duy nhất của CH Czech giành danh hiệu cao quý này kể từ khi Liên bang Tiệp Khắc tan vỡ.

Dưới đây là 5 huyền thoại cũng từng gác lại việc giải nghệ để ra sân thi đấu:

5. Paul Scholes (Manchester United)

Scholes là một huyền thoại lừng lẫy của Man Utd khi có hơn 600 trận khoác trên mình chiếc áo Quỷ Đỏ. Cựu tiền vệ 41 tuổi đã giành mọi danh hiệu cao quý cùng nửa đỏ thành Manchester với 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cúp và 2 Champions League.

Scholes là một huyền thoại lừng lẫy một thời của Man Utd

Vào tháng 5/2011, Scholes thông báo giải nghệ sau 17 năm cống hiến và gia nhập đội ngũ ban huấn luyện của M.U. Tuy nhiên, tới tháng Giêng năm 2012, khi chứng kiến M.U lâm vào khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương tàn phá, Scholes đã quyết định xỏ giày trở lại để giúp đỡ CLB. Ông được tung vào sân trong chiến thắng 3-2 của M.U trước Man City tại FA Cup.

Ngày 11/5/2013, Scholes tuyên bố giải nghệ lần 2 sau khi cùng M.U đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh lần cuối cùng trong sự nghiệp. Một kết thúc hoàn mỹ cho một huyền thoại được mọi người yêu mến như Scholes.

4. Romario (Club America)

Romario được biết đến là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại khi sở hữu hơn 1000 bàn thắng suốt sự nghiệp. Ông quyết định giã từ sân cỏ năm 2008 với lý do không kiểm soát được cân nặng.

Romario là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, cựu tuyển thủ Brazil thông báo tạm ngừng giải nghệ để khoác áo CLB Club America. Lý do bởi trước khi qua đời, người cha quá cố của ông có nguyện vọng muốn thấy cậu con trai thi đấu cho Club America. Ngày 25/11/2009, Romario tái xuất ở phút 68 trong trận Club America đối đầu Artsul.

3. Jurgen Klinsmann (Orange County Blue Star)

Klinsmann là một tay săn bàn cự phách của làng túc cầu thế giới với chiến tích cùng Tây Đức vô địch World Cup 1990. Sau khi kinh qua một loạt đội bóng như Stuttgart, Inter, Monaco, Bayern, cựu tiền đạo 53 tuổi trở về khoác áo Tottenham theo dạng mượn năm 1997.

Klinsmann là một tay săn bàn cự phách của bóng đá Đức.

Năm 1998, Klinsmann giải nghệ. Nhưng 5 năm sau, ông tái xuất trong màu áo CLB nghiệp dư Orange County Blue Star. Tại đây, Klinsmann vẫn cho thấy bản năng sát thủ khi ghi 5 bàn sau 8 lần ra sân.

2. Jens Lehmann (Arsenal)

Lehmann là một thành viên trong đội hình bất bại của Arsenal mùa 2003/04. Cựu thủ thành người Đức có tổng cộng 6 năm cống hiến cho Pháo thủ trước khi chuyển tới Stuttgart vào Hè 2008. Vào tháng 8/2009, Lehmann tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa 2009/10. Dù vậy, trong thời điểm đội bóng cũ Arsenal gặp khủng hoảng ở vị trí thủ môn vì chấn thương, Lehmann đã trở lại năm 2011 để giúp đỡ đội bóng.

Lehmann là một thành viên trong đội hình bất bại của Arsenal mùa 2003/04.

Ngày 10/4/2011, Lehmann bắt chính ở chuyến làm khách của Arsenal trước Blackpool. Đây là trận thứ 200 của ông cho Pháo thủ, đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân trong lịch sử đội bóng (41). Vào cuối mùa 2010/11, Lehmann đáo hạn hợp đồng với Arsenal và quyết định treo găng một lần nữa.

1. Socrates (Garforth Town)

Socrates được ngợi ca là một trong những tiền vệ hay nhất mà Brazil từng sản sinh.

Socrates được ngợi ca là một trong những tiền vệ hay nhất mà Brazil từng sản sinh. Năm 1989, ông giải nghệ trong màu áo CLB Botafogo-SP. Tuy nhiên, tới năm 2004, Socrates bất ngờ tái xuất ở tuổi 50 khi kí hợp đồng dẫn dắt kiêm cầu thủ của đội bóng Garforth Town (Anh). Ngày 20/11/2004, ông vào sân từ ghế dự bị và thi đấu 12 phút. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Socrates. Ngày 4/12/2011, Socrates qua đời ở tuổi 57.

Bài liên quan