LĐBĐ Pháp vào cuộc vụ Balotelli bị phân biệt chủng tộc

LĐBĐ Pháp mở cuộc điều tra sau hàng loạt đơn khiếu nại về việc tiền đạo Mario Balotelli bị phân biệt chủng tộc.

Sun Sport đưa tin, Liên đoàn bóng đá Pháp xác nhận đang mở một cuộc điều tra quy mô về những hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Mario Balotelli trong trận đấu giữa Dijon và OGC Nice trong khuôn khổ vòng 25 Ligue 1.

Chân sút người Italy tỏ rõ sự khó chịu khi bị các CĐV của chủ nhà Dijon chế giễu là khỉ. Balotelli chỉ tay lên khán đài yêu cầu người hâm mộ chấm dứt hành động xấu xí này nhưng lại bị trọng tài chính Nicolas Rainville chạy đến rút thẻ vàng.

Balotelli cố gắng giải thích nhưng vẫn phải nhận thẻ vàng một cách khó hiểu.

“Chúng tôi đang điều tra và sẽ sớm đưa ra kết quả vào ngày 15/03”, một thông báo chính thức được phát đi trên trang web của LĐBĐ Pháp.

Chia sẻ về quyết định rút thẻ vàng cho Balotelli, trọng tài Rainville cho biết: “Tôi không nghe thấy lời nhục mạ nào từ đám đông khán giả tại sân Gaston Gerard nên mới rút thẻ cảnh cáo Mario. Nếu nghe thấy, tôi sẽ không bao giờ làm vậy với cậu ấy.”

Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc tại Ligue 1. Đầu năm 2017, tiền đạo gốc Ghana cũng bị CĐV Bastia chế giễu trong suốt trận đấu.

“Tôi muốn hỏi người dân nước Pháp rằng, việc CĐV hú hét tiếng khỉ trong suốt trận đấu có phải là chuyện bình thường hay không? Phân biệt chủng tộc ở Pháp dường như là hành động hợp pháp? Hay nó chỉ hợp pháp ở Bastia?”, Balotelli giãi bày nỗi buồn trên trang cá nhân.

Bài liên quan