Liên tục cứu thua xuất thần, “Ngộ Không” De Gea vẫn chào thua “hàng thải” của Arsenal

Từ đầu mùa giải đến nay, thủ môn David De Gea đã có không ít lần phản xạ xuất thần để cứu thua cho Man United, đặc biệt là ở trận thắng 3-1 trước Arsenal. Tuy nhiên, thành tích của anh tại Premier League vẫn thua xa người đồng nghiệp Lukasz Fabianski bên phía Swansea.

Những năm gần đây, De Gea luôn được đánh giá là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Tuy không xuất sắc ở khả năng cản phá phạt đền nhưng bù lại, tuyển thủ Tây Ban Nha luôn nổi bật ở những pha phản xạ, phát động tấn công.

Trong trận thắng 3-1 trước Arsenal tại vòng 15 Premier League diễn ra trên sân Emirates hồi cuối tuần qua, De Gea đã có tới 14 lần trổ tài cứu thua cho Man United. Có thể nói, sự xuất sắc của người gác đền 27 tuổi là yếu tố quan trọng nhất giúp “Quỷ đỏ” ra về với 3 điểm.

De Gea gây sốt ở trận gặp Arsenal

Nhờ đó, De Gea đã san bằng kỷ lục về số lần cứu thua trong 1 trận đấu kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992. Trước đó, chỉ có thủ môn Tim Krul của Newcastle (ở trận gặp Tottenham vào tháng 11/2013) và Vito Mannone của Sunderland (chạm trán Chelsea, tháng 4/2014) làm được điều tương tự.

Ngoài trận đấu với Arsenal, De Gea đã không ít lần phản xạ xuất thần để khước từ những cơ hội ghi bàn của tiền đạo đối phương tại Premier League 2017-2018. Tuy nhiên, tổng số pha cứu thua của thủ môn người Tây Ban Nha sau 15 vòng đấu đã qua mới chỉ dừng lại ở con số 53.

Thành tích của De Gea vẫn đang kém 8 lần so với người đồng nghiệp Lukasz Fabianski bên phía Swansea. Trong số 61 lần cứu thua của Fabianski cũng có không ít pha cản phá xuất thần tương tự De Gea.

Lukasz Fabianski đang là thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất Premier League 2017-2018.

Trước đây, Fabianski từng khoác áo Arsenal từ năm 2007-2014. Thế nhưng, do không thể cạnh tranh được vị trí chính thức nên anh đã chuyển sang khoác áo đội chủ sân Liberty.

Trong danh sách những thủ môn cứu thua xuất sắc nhất Premier League mà trang chủ của giải đấu công bố, Kasper Schmeichel (Leicester City) xếp vị trí thứ 3 với 50 lần. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Fraser Forster (Southampton, 49 lần), Asmir Begovic (Bournemouth) và Jordan Pickford (Everton) cùng có được 46 lần.

Bài liên quan