Liverpool đón cú sốc cực lớn ngay trước thềm đại chiến với M.U

Một tin cực buồn với các fan Liverpool: ngôi sao Sadio Mane đã dính chấn thương gân khoeo khi thi đấu cho đội tuyển Senegal và sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Dĩ nhiên, M.U thích điều này.

Thứ Bảy vừa rồi, Senegal đã giành chiến thắng 2-0 trước Quần đảo Cape Verde để tiếp tục nuôi hy vọng dự VCK World Cup 2018. Họ đang dẫn đầu bảng D với 8 điểm sau 4 trận, xếp trên Burkina Faso (6 điểm/5 trận), Cape Verde (6 điểm/5 trận), và Nam Phi (4 điểm/4 trận). Tuy nhiên, họ phải trả một cái giá khá đắt khi chân sút chủ lực Sadio Mane phải rời sân ở phút 87 vì chấn thương.

Theo những đánh giá ban đầu, Mane đã bị rách cấp độ hai ở gân khoeo, và như vậy, anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là đến đầu tháng Mười hai. Đây là một mất mát cực lớn với Liverpool, và dĩ nhiên HLV Juergen Klopp đang vô cùng lo lắng vì trước mắt ông là một lịch đấu đầy khó khăn, với khởi đầu là trận tiếp M.U tại Anfield thứ Bảy tới.

Với chấn thương này, Mane sẽ hải nghỉ 3 trận tại Champions League, gặp Maribor (2 lượt) và Sevilla. Điều đáng nói là sau hai lượt trận đầu, Liverpool mới giành được vỏn vẹn 2 điểm với hai trận hòa trước Sevilla (2-2) và Spartak Moskva (1-1).

10 trận đấu mà Mane sẽ phải vắng mặt ở cấp CLB

Không những thế, Mane còn vắng mặt ở hai trận đấu được dự đoán là hết sức khó khăn gặp Tottenham và Chelsea. Tổng cộng, chân sút người Senegal sẽ phải nghỉ thi đấu 10 trận của Liverpool, tính đến ngày 29/11. Ngoài ra, anh còn vắng mặt ở hai trận đấu gặp Nam Phi vào tháng sau – vốn mang tính quyết định đến tấm vé dự VCK World Cup 2018.
Trước đó, mùa giải của Mane đã bị đứt quãng bởi án phạt cấm thi đấu 3 trận vì tấm thẻ đỏ trong trận gặp Man City hồi tháng Chín. Giờ anh đã gia nhập danh sách chấn thương dài hạn cùng với Adam Lallana (bắp đùi) và Nathaniel Clyne (lưng).

Klopp hẳn rất đau đầu vì Mane lại nghỉ dài hạn

Từ tháng 8/2016 đến nay, Mane đã đá 38 trận cho Liverpool, với thành tích thắng 23 (60,5%), hòa 11, và chỉ thua 4. Họ ghi được 86 bàn thắng ở những trận ấy, đạt hiệu suất 2,3 bàn/trận. Trái lại, khi vắng anh, Liverpool đá 21 trận, chỉ thắng 9 (42,9%), hòa 5 và thua đến 7.

Thành tích ghi bàn của Liverpool cũng xuống rõ rệt khi vắng Mane, với 28 bàn/21 trận, tức 1,3 bàn/trận. Rõ ràng, Liverpool đang đối mặt với một thách thức cực lớn khi mất Mane.

Nỗi lo của Liverpool lại là niềm vui của M.U. Họ sẽ không phải đối mặt với một chân sút có tốc độ cực tốt như Mane, và khi áp lực lên hàng thủ đã giảm bớt thì hãy coi chừng. M.U sẵn sàng tấn công phủ đầu ngay tại Anfield.

Bài liên quan