Lộ diện 11 mục tiêu của MU trong kỳ chuyển nhượng hè: Chỉ cần chốt được 3 người đội hình sẽ lột xác

Báo giới Anh xác nhận HLV Mourinho đang ráo riết ăn tìm một trung vệ đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới và dưới đây là danh sách các mục tiêu “nặng ký” hứa hẹn giúp gia cố hàng thủ Man Utd.

Harry Maguire (Leicester City) – 75 triệu bảng

Màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2018 khiến Maguire trở thành mục tiêu của HLV Mourinho từ phiên chợ hè nhưng vì nhiều vấn đề mà “người đặc biệt” đã không thể mang anh về Old Trafford.

Do Maguire mới gia hạn với Leicester tới năm 2023 nên Man Utd sẽ phải chi số tiền khổng lồ để có thể hoàn thành được mục tiêu.

Issa Diop (West Ham) – 60 triệu bảng

Ở tuổi 21, cựu cầu thủ Toulouse đang chơi tuyệt hay trong màu áo West Ham và chính anh là một trong những nhân tố chính giúp đội bóng này đè bẹp MU 3-1 hồi tháng 10.

Trong trường hợp phải bán Diop, West Ham muốn thu về gấp 3 con số 22 triệu bảng họ đã bỏ ra để có được anh mùa hè vừa qua.

Milan Skriniar (Inter Milan) – 90 triệu bảng

Trung vệ người Slovakia được xem là mục tiêu số 1 của HLV Mourinho ở phiên chợ đông tới, song việc cầu thủ này đạt thỏa thuận gia hạn với Inter khiến tình hình trở nên phức tạp.

Ngoài việc phải chi đậm, MU cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những ông lớn khác như Juventus hay Barcelona.

Joachim Andersen (Sampdoria) – 28 triệu bảng

Các tuyển trạch viên của United đã phát hiện ra cầu thủ người Đan Mạch khi dự khán trận đấu giữa Sampdoria và Torino.

Đây được xem là phương án B cho HLV Mourinho bởi trung vệ 22 tuổi này cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao và có mức giá mềm hơn khá nhiều.

Nikola Milenkovic (Fiorentina) – 35 triệu bảng

Đây chính là cầu thủ khiến HLV Mourinho phải thân chinh tới dự khán hồi tháng 10 để theo dõi anh thi đấu.

Cầu thủ người Serbia được mệnh danh là truyền nhân của Nemanja Vidic và được HLV Mourinho đánh giá rất cao.

Kalidou Koulibaly (Napoli) – 80 triệu bảng

Nổi danh ở Serie A suốt nhiều năm qua nhờ lối chơi mạnh mẽ, xông xáo, Koulibaly đã được vô số CLB lớn hỏi mua nhưng Napoli đều lắc đầu từ chối.

Chính vì vậy, chỉ khi gửi tới Gli Azzurri một lời đề nghị khổng lồ thì may ra, Man Utd mới có cơ hội trong thương vụ này.

Jean-Clair Todibo (Toulouse) – 20 triệu bảng

Dù mới chỉ 18 tuổi nhưng Todibo được giới chuyên môn đánh giá có tài năng không kém gì Matthias de Ligt, cầu thủ đang được cả châu Âu săn đón, nhưng mức giá lại rẻ hơn rất nhiều so với người bạn đồng trang lứa.

Alessio Romagnoli (AC Milan) – 55 triệu bảng

Đội trưởng của Milan từ lâu đã lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng Anh và Man Utd cũng không ngoại lệ.

Không chỉ kỹ thuật và điềm tĩnh, Romagnoli còn rất mạnh trong những tình huống không chiến nhờ chiều cao lý tưởng 1m88. Đây cũng chính là điểm yếu cố hữu của Man Utd suốt nhiều năm qua.

Nathan Ake (Bournemouth) – 40 triệu bảng

Sau trận đấu với Bournemouth cách đây hơn 2 tuần, đã có rất đông CĐV Man Utd tỏ ra đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của trung vệ trẻ người Anh.

Bản thân HLV Mourinho cũng đánh giá rất cao Ake nhờ sự ổn định cùng khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí như hậu vệ trái, hay tiền vệ phòng ngự.

Toby Alderweireld (Tottenham) – 45 triệu bảng

Trung vệ người Bỉ tưởng chừng đã rất gần Man Utd hồi mùa hè song mọi thứ đã đổ bể vào phút chót vì bất đồng giá cả.

Và với việc điều khoản giải phóng của anh với Tottenham trị giá 25 triệu bảng sẽ được kích hoạt mùa hè tới, Man Utd có thể tái khởi động ngay mùa đông hoặc chờ đến hết mùa để mua được với mức giá rẻ hơn.

Andreas Granqvist (Helsingborgs) – 8 triệu bảng

Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018 biến Granqvist trở thành một phương án chữa cháy hoàn toàn khả thi cho Quỷ đỏ.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m92 cùng kinh nghiệm dạn dày, Granqvist sẽ là bản hợp đồng cứu cánh nếu Man Utd thất bại trong những mục tiêu lớn.

 

Bài liên quan