Lộ diện 6 cái tên gần như chắc chắn cuốn gói khỏi MU hè này: Quá buồn cho Martial

Sau khi mùa giải 2017/18 khép lại, sẽ có hàng loạt cầu thủ phải bị bật bãi khỏi sân Old Trafford để nhường vị trí cho bản hợp đồng mới.

Matteo Darmian (hậu vệ):

Từ lâu, Darmian không phải là mẫu hậu vệ HLV Jose Mourinho ưa thích và rơi vào cảnh thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Mùa giải này, Darmian chỉ ra sân được 6 trận ở Premier League. Còn trên mọi đấu trường, con số của hậu vệ người Italy chỉ là 18 trận. Có nguồn tin cho rằng Darmian đã đạt được thỏa thuận với Juventus và hồi hương kể từ mùa tới.

Daley Blind (hậu vệ):

Từng được Mourinho trọng dụng ở giai đoạn đầu mùa giải năm ngoái. Nhưng trong bối cảnh mà Ashley Young hồi xuân, thi đấu quá hay bên cánh trái, Blind đã bị Mourinho lãng quên trong thời gian rất lâu. 6 trận đấu (3 trận từ băng ghế dự bị) ở Premier League là thống kê cho thấy Blind không còn tương lai ở sân Old Trafford.

Luke Shaw (hậu vệ):

Cách đây 2 tháng, BLĐ MU quyết định kích hoạt điều khoản tự động gia hạn hợp đồng thêm một năm với Shaw. Tuy nhiên, đó dường như chỉ là động thái để giúp Quỷ đỏ tránh rơi vào cảnh mất trắng Luke Shaw sau mùa giải này. Shaw đã nỗ lực rất nhiều, nhưng không thể tạo dựng niềm tin nơi Mourinho. Ra đi là sự lựa chọn sáng suốt cho Shaw nhằm cứu rỗi sự nghiệp khi chỉ mới 23 tuổi.

Marouane Fellaini (tiền vệ):

MU và HLV Jose Mourinho đã tìm đủ cách để giữ chân Fellaini ở lại với sân Old Trafford trong vòng 6 tháng qua. Tuy vậy, tiền vệ người Bỉ vẫn kiên quyết rời đi dưới dạng cầu thủ tự do vì cho rằng mình không được đội bóng và CĐV tôn trọng. Nếu không có gì thay đổi, Fellaini sẽ gia nhập Besiktas khi rời khỏi Old Trafford.

Victor Lindelof (trung vệ):

Một số nguồn tin uy tín từ nước Anh cho rằng HLV Jose Mourinho đang tính đến kế hoạch đẩy Lindelof rời khỏi sân Old Trafford để dọn chỗ cho Jonny Evans quay trở lại mái nhà xưa. Tuy vậy, Lindelof sẽ chỉ ra đi dưới dạng cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, trước khi quay trở lại cống hiến cho MU.

Anthony Martial (tiền đạo):

Martial từng là trụ cột rất quan trọng của MU ở giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12, mùa giải 2017/18. Nhưng với sự xuất hiện của bản hợp đồng Alexis Sanchez, Martial từ vị thế số 1 bên hành lang cánh trái, bỗng trở thành sự lựa chọn thứ yếu của Mourinho. MU vẫn muốn giữ chân Martial, song tiền đạo người Pháp lại kiên quyết ra đi để tìm kiếm nhiều cơ hội ra sân hơn.

 

 

Bài liên quan