Lộ diện cái tên cầm dao đòi “xử đẹp” thủ thành Đặng Văn Lâm sau thất bại của Hải Phòng

Do mâu thuẫn, thành viên trong BHL CLB Hải Phòng trên tay cầm dao đã xông vào phòng riêng của thủ thành Đặng Văn Lâm khiến thủ môn này phải bỏ chạy dẫn đến chấn thương.

Sự việc này diễn ra vào tối ngày 9/9 vừa qua. Theo đó, khi thủ thành Văn Lâm đang ở trong phòng riêng với em trai thì một thành viên trong BHL Hải Phòng xông vào rượt chém. Trong lúc chạy, cầu thủ Việt kiều này đã ngã và bị chấn thương ở mắt cá chân.

Lãnh đạo CLB Hải Phòng sau đó đã yêu cầu các cầu thủ không được để rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Tuy nhiên, theo nguồn tin mà chúng tôi có được, người cầm dao rượt Lâm “Tây” chính là Sỹ Mạnh – cầu thủ mới giải nghệ và từng là đồng đội của Văn Lâm.

Được biết thêm, ngay sau khi vụ viện xảy ra, HLV trưởng Trương Việt Hoàng đã gọi những người trong cuộc đến nói chuyện và khuyên giải. Mạnh đã bị sa thải lập tức vì hành vi này.

Đặng Văn Lâm đăng ảnh trên trang cá nhân về tình trạng của mình

Trước đó, trong trận đấu với B.Bình Dương thủ thành Văn Lâm đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi ra vào không hợp lý để tiền đạo Diogo đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Cũng theo lời kể của một người trong đội, mối quan hệ giữa Lâm và ban huấn luyện cũng như các đồng nghiệp ở CLB Hải Phòng rất tốt. Cầu thủ Việt kiều Nga này tính cách rất hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Lãnh đạo đội cảm thấy rất buồn, bức xúc khi sự cố không hay xảy ra đang cho tìm hiểu nguồn cơn của sự việc này.

Khi còn khoác áo cầu thủ, Lê Sỹ Mạnh chơi ở vị trí tiền đạo (biệt danh Mạnh “Kanu”), từng khoác áo CLB Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Vissai Ninh Bình, QNK Quảng Nam, Xi măng Sài Gòn Xuân Thành; từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Năm 2014, Mạnh về đầu quân cho Hải Phòng và năm 2015 giữ chức HLV phó đội bóng này ở tuổi 31.

Lê Sỹ Mạnh

Sau sự cố nói trên, Đặng Văn Lâm đã đi từ Hải Phòng ra Hà Nội và gần như không một ai có thể liên lạc được với anh. Bố anh ở Nga cũng đã biết tin này và cho đội Hải Phòng biết, vì quá hoảng loạn nên Lâm đang tạm ở nhà chú ở một con phố thuộc trung tâm Hà Nội. Trên trang cá nhân, anh đã đăng bức ảnh mình bị băng bó ở chân kèm những lời bằng tiếng Anh: “Tôi là cầu thủ bóng đá. Tôi về Việt Nam để chơi bóng, không phải để đánh nhau“.

Lê Sỹ Mạnh sinh 02/12/1984, chiều cao 1m82 và chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng khoác áo nhiều đội bóng tại V-League như Xi Măng The Vissai Ninh Bình, Quảng Nam, Sài Gòn, Hà Nội…Sỹ Mạnh khoác áo CLB Hải Phòng trong hai mùa giải 2013/14 và 2014/15. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1984 còn từng được gọi vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại AFF Cup 2012.

Cuối năm 2015, Sỹ Mạnh giải nghệ ở tuổi 31. Sau đó, cầu thủ này được CLB Hải Phòng giữ lại làm trợ lý huấn luyện viên. Sỹ Mạnh chính là “phó tướng” trẻ nhất trong lịch sử V.League

Sỹ Mạnh thường được nhắc đến với tư cách một “công tử nhà giàu đi đá bóng” và được xem là tay chơi có tiếng trong giới cầu thủ. Anh từng dính đến việc sử dụng thuốc lắc cùng các cầu thủ của Hà Nội T&T tại TP.HCM và có thời gian cặp kè với ngôi sao của giới Showbiz Việt – Tâm tít.

Bài liên quan