Lộ diện danh tính 2 HLV lão luyện người Đức ứng cử “ghế nóng” ĐT Việt Nam

Không chỉ Winfried Schaefer, mà một HLV lão luyện người Đức khác là Gerd Zeise cũng bày tỏ mong muốn được ngồi vào “ghế nóng” ở ĐT Việt Nam. Tuy vậy, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Những ngày qua, một trong những chủ đề nóng của bóng đá Việt Nam chính là công cuộc tìm kiếm HLV mới cho ĐTQG sau khi HLV Hữu Thắng từ chức vì thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Theo thông tin từ VFF, hiện có 6 ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển và tất cả đều là người nước ngoài, chứ không có ứng viên nội nào cả.

VFF không đề cập tới những cái tên cụ thể, nhưng một số tờ báo chính thống ở Việt Nam hé lộ, ít nhất có 2 ứng viên dày dạn kinh nghiệm và đến từ Đức, đó là Winfried Schaefer và Gerd Zeise. Cả hai đều không phải những người xa lạ với bóng đá Đông Nam Á, khi đã và đang làm việc tại các ĐTQG của khu vực này.

Hai HLV Winfried Schaefer và HLV Gerd Zeise cùng ngỏ ý muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam.

HLV Winfried Schaefer năm nay 67 tuổi. Ông từng dẫn dắt ĐTQG Thái Lan trong khoảng thời gian từ 2011-2013. Trước đó, chiến lược gia người Đức này từng dẫn dắt Stuttgart, ĐT Cameroon và ĐT Jamaica. Đặc biệt, ông từng giúp ĐT Cameroon vô địch CAN 2002 và cùng ĐT Jamaica vào tới chung kết Gold Cup 2013.

Tuy nhiên, khả năng Winfried Schafer trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam là khá thấp khi ông yêu cầu mức lương không dưới 40.000 USD mỗi tháng (khoảng 900 triệu đồng). Cộng với thuế thu nhập, thuyền trưởng người Đức có thể ngốn của VFF hơn một tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài ra, muốn thuê Winfried Schafer, VFF còn phải chi tiền để thuê cả trợ lý của ông.

Giống như đồng nghiệp Winfried Schafer, HLV Gerd Zeise cũng đã nộp đơn ứng tuyển vào cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam khi hay tin VFF tìm người thế vào chỗ của HLV Hữu Thắng. Gerd Zeise năm nay 64 tuổi, đang dẫn dắt ĐTQG Myanmar. Ông bắt đầu công việc của mình từ tháng 10.2015. Đến nay, hợp đồng của ông chỉ còn thời hạn khoảng 3 tháng.

Khi hay tin ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam bỏ trống và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hối hả kiếm người, Gerd Zeise muốn tự tạo cho mình một cơ hội. Thông qua người đại diện, vốn là cựu cầu thủ thi đấu ở V.League, Gerd Zeise đã giới thiệu hồ sơ cá nhân đến một số thành viên của VFF.

HLV Mai Đức Chung vẫn tạm thời nắm ĐT Việt Nam

Trong số hàng loạt tiêu chí mà VFF đưa ra để tìm HLV mới thay cho Hữu Thắng như có bằng HLV chuyên nghiệp, từng huấn luyện cho CLB hoặc ĐTQG, biết sử dụng tiếng Anh, không chịu án kỷ luật nào… Gerd Zeise đáp ứng được tất cả. Thậm chí, ông còn có một ưu thế bởi từng giữ chức Giám đốc kỹ thuật của CLB Đà Nẵng năm 2006.

Hiện tại, VFF vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc chọn ai dẫn dắt ĐTQG thay HLV Hữu Thắng. Trước mắt, HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục nắm tạm quyền. Vào đầu tháng 10 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tái đầu ĐT Campuchia tại sân Thống Nhất ở lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2019. Trận lượt đi, HLV Mai Đức Chung đã giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng 2-1.

Bài liên quan