Lộ diện tân binh tiếp theo của MU, tiếp tục ‘rút ruột’ Chelsea

MU ráo riết đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng trong những ngày cận kề khai màn Premier League 2017/18. Các thương vụ mà “Quỷ đỏ” theo đuổi đều đang có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực.

Lộ diện tân binh thứ tư

Sau khi đã có Nemanja Matic, MU đang tiến sát đến khả năng chào đón tân binh thứ tư. Mục tiêu mà “Quỷ đỏ” theo đuổi suốt những ngày qua, Serge Aurier, đã đồng ý với các điều khoản trong bản hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Old Trafford, theo nguồn tin từ truyền thông Anh.

Đây là một thương vụ quan trọng, trong bối cảnh MU chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ Chelsea. Aurier sẽ cung cấp cho Mourinho nhiều lựa chọn ở các vị trí hậu vệ. Hai bên cánh của MU khá mỏng: Cánh phải Valencia đã 32 tuổi còn Darmian không thực sự đáp ứng yêu cầu, trong khi Fosu-Mensah vừa gia nhập Crystal Palace theo dạng cho mượn.

Serge Aurier đồng ý với các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng 5 năm với MU

Nhưng cũng không loại trừ khả năng Mourinho sẽ sử dụng Aurier ở cánh trái, nơi có đến 5 cầu thủ MU có thể chơi nhưng không ai đủ tốt, từ Shaw, Blind, Darmian, Rojo thậm chí Ashley Young.

Tuy vậy, vẫn có những cản trở nhất định trong thương vụ này. Thứ nhất, PSG vẫn chưa đồng ý với mức phí chuyển nhượng mà MU đưa ra. Cựu vương nước Pháp muốn nhiều hơn, cụ thể là 30 triệu bảng và cuộc đàm phán tới đây có thể sẽ là bước cuối cùng tháo gỡ nút thắt này.

Thứ hai, MU sẽ gặp khó khăn nhất định trong việc xin giấy phép lao động cho Serge Aurier. Aurier từng tấn công 1 cảnh sát ở ngoài hộp đêm Paris, để rồi sau đó bị cấm xuất cảnh vào nước Anh. Hậu vệ 24 tuổi này từng không thể tham dự trận Arsenal – PSG ở Champions League. Dẫu sao đây không phải vấn đề quá lớn, và các Manucian có thể đếm ngược để chờ tân binh thứ tư Serge Aurier ra mắt.

 

Mourinho lại “chiến” Chelsea vì Willian

Vấn đề hậu vệ không làm Mourinho đau đầu bằng vị trí tiền vệ cánh. Cho đến nay, công cuộc thuyết phục Inter Milan nhượng lại Ivan Perisic xem như bất thành, trong bối cảnh đội bóng Italia kiên quyết không giảm giá Perisic dưới 49,5 triệu bảng. Với Gareth Bale, thương vụ lại càng đi vào ngõ cụt sau trận Siêu cúp châu Âu.

Một số nguồn tin khẳng định, HLV Mourinho thúc giục BLĐ MU chấp thuận chi ra 100 triệu bảng cho Gareth Bale. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ người xứ Wales chưa bao giờ có ý tưởng gia nhập hàng ngũ “Quỷ đỏ”, đó mới là mấu chốt vấn đề. Thêm nữa, CLB chủ quản của Bale, Real Madrid cũng xem như thất bại trong thương vụ Kylian Mbappe và họ không thể để một ngôi sao nào nữa rời Bernabeu.

Tình thế này buộc HLV Mourinho phải trở thành kẻ thù của Chelsea một lần nữa. Tờ Sunday Times dẫn một nguồn tin từ Old Trafford cho hay, “Người đặc biệt” đang tìm cách đưa Willian về Old Trafford tái hợp theo cái cách đã áp dụng với Nemanja Matic.

Sẽ không dễ để Mourinho tái hợp Willian

Nhà cầm quân người Bồ hiểu rằng bản thân Willian cũng đang bất mãn vì bị Conte ném ra rìa nên muốn tìm cách rời Chelsea. Cũng tương tự Matic, Mourinho thúc giục Willian đề đạt nguyện vọng trực tiếp gia nhập MU.

Tuy vậy, cái khó của MU lúc này là sau thương vụ Matic, Chelsea sẽ khó lòng nhả thêm bất cứ ngôi sao nào. Cầu thủ người Brazil này vừa bước sang tuổi 29 song hứa hẹn vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao trong vài năm nữa. Và mặc dù không phù hợp triết lý của HLV Conte, Willian vẫn là một ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh trong vị trí của mình.

Trừ phi ông chủ Roman Abramovich thêm một lần hào phóng như đã từng với Matic hay Cech trước đây, bằng không với bản hợp đồng còn thời hạn đến 2020, MU sẽ khó lòng mua lại tự do cho đôi cánh xứ Samba.

Bài liên quan