Lukaku tiếp tục nổ súng, MU dễ dàng đè bẹp Valerenga

 Trước một đối thủ kém hơn về nhiều mặt, Manchester United không quá khó khăn để giành được một chiến thắng đậm.

Trước trận tranh Siêu cúp châu Âu với Real Madrid, Man United sẽ trải qua 2 trận giao hữu nữa gặp Valerenga và Sampdoria. Đây là 2 đối thủ vừa tầm, qua đó sẽ giúp HLV Jose Mourinho rà soát lại lực lượng lần cuối.

Theo đó, trước Valerenga, Quỷ đỏ đã dâng lên ép sân ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. Bóng liên tục qua chân Pogba, Mkhitaryan, rồi Rashford, Lukaku khiến hàng thủ Valerenga bị uy hiếp dữ dội. Tuy nhiên, các chân sút Man United lại không có được sự hiệu quả cần thiết.

Fellaini ghi bàn bất chấp tin đồn sắp chia tay sân Old Trafford.

Phải đến phút 44, từ đường tạt bóng bên hành lang cánh phải của Mkhitaryan, Maurouane Fellaini – cầu thủ bị đồn đoán là sắp ra đi, đã bật cao hơn tất cả đánh đầu mở tỷ số cho Man United. Bàn thắng này cho thấy, Fellaini vẫn khá hữu dụng mỗi khi Man United bế tắc.

Sang hiệp 2, Man United sớm có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của cầu thủ vào sân thay người Romelu Lukaku. Cụ thể, Andreas Pereira thực hiện đường chuyền bóng chuẩn xác trên chấm đá phạt góc đưa bóng đi nguy hiểm vào khu vực vòng cấm địa, Lukaku nhanh chân lao vào đánh đầu tung lưới Valerenga.

Lukaku có cú đánh đầu mạnh mẽ tung lưới Valerenga.

Có được 2 bàn thắng, Man United chơi khá thong thả và chủ yếu phối hợp ở cự ly ngắn khu vực trung lộ. Phút 70, từ một đường lên bóng như thế, cầu thủ trẻ McTominay xoay sở và dứt điểm khá hoàn hảo, giúp Man United dẫn trước 3 bàn.

Những phút còn lại, Man United không ngừng tạo áp lực lên khung thành Valerenga nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng thứ 4. Giành thắng lợi 3-0, Man United có bước tập dượt đầu tiên khá hoàn hảo trước trận Siêu cup diễn ra vào ngày 09/08 tới đây.

 

Chung cuộc: Valerenga 0-3 Man United

Ghi bàn

M.U: Fellaini (44′), Lukaku (47′), McTominay (70′)

Đội hình ra sân:

Man United: Romero, Fosu-Mensah, Bailly, Jones, Blind, Carrick, Fellaini, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Rashford.

Valerenga: Kwarasey, Lundstrom, Tollas, Jaager, Juklerod, Lekven, Agyiri, Zahid, Holm, Ejuke, Finne.

Bài liên quan