Lượt về play-off Champions League:  Hấp dẫn nhưng không có bất ngờ

Sevilla, Celtic đều không có được chiến thắng rạng sáng nay nhưng vẫn góp mặt tại vòng bảng Champions League nhờ kết quả tốt ở trận lượt đi.

Đêm qua và rạng sáng nay, 5 đội bóng đầu tiên vượt qua play-off và lọt vào vòng bảng Champions League đã được xác định. Có những kịch tích và hấp dẫn nhưng các CLB đi tiếp đa phần không khiến nhiều người bất ngờ.

Trên sân Allianz Riviera của Nice, Napoli tiếp tục màn trình diễn ấn tượng như trong trận lượt đi. Áp đảo hoàn toàn, tung ra 26 cú sút sau 90 phút, Napoli có thêm 2 bàn thắng do công của Callejon và Insigne để đường hoàng đi tiếp với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận.

Napoli có màn trình diễn ấn tượng để vượt qua Nice ngay tại nước Pháp

Một đội bóng danh tiếng khác của Châu Âu là Sevilla thì lại gặp vô vàn khó khăn trên sân nhà Sanchez Pizjuan trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul Basaksehir.

Dù là lần đầu tiên tham dự Champions League nhưng với những cựu binh Premier League như Clichy, Adebayor, Elia, Á quân Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Sevilla ‘mệt bở hơi tai’. Ở trận lượt đi, họ chỉ để thua tối thiểu 1-2.

Rạng sáng nay, thậm chí Istanbul Basaksehir mới là đội bóng vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Elia phút 17. Phải sang đến hiệp hai, đội bóng 3 lần liên tiếp vô địch Europa League mới lấy lại được thể diện với 2 bàn thắng của Escudero và Ben Yedder.

Aderbayor không thể đưa Istanbul Basaksehir đến với vòng bảng.

Tuy nhiên, phút 83, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao sau bàn gỡ hòa 2-2 của Visca bên phía Istanbul. Đến thời điểm hiện tại. đại diện Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần thêm 1 bàn thắng là có thể đi tiếp (nhờ luật bàn thắng sân khách).

Tiếc rằng, điều đó đã không xảy ra, Sevilla bảo toàn tỉ số thành công trong run rẩy và trở thành đại diện thứ tư của La Liga tại vòng bảng Champions League.

Cũng trong đêm qua, nhà vô địch Scotland Celtic đã cùng CLB Astana (Kazakhstan) tạo nên một cơn mưa bàn thắng. Sau 90 phút, đã có 7 lần mành lưới 2 đội phải rung lên. Celtic thất bại chung cuộc với tỉ số 3-4. Thế nhưng, chiến thắng 5-0 trên sân nhà trong trận lượt đi là quá đủ để Brendan Rogers và các học trò điền tên vào danh sách 32 đội.

Marko Marin ăn mừng bàn thắng.

Một nhà vô địch khác cũng đi tiếp là Olympiacos (Hy Lạp). Với lợi thế 2-1 sau trận lượt đi trước Rijeka (Croatia), Olympiacos nhẹ nhàng có thêm bàn thắng do công của cựu cầu thủ Chelsea Marko Marin. Đại diện Hy Lạp đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 3-1.

 Ở trận đấu còn lại, Maribor của Slovenia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hapoel Beer Sheva (Israel). Sau hai lượt trận, tỉ số chung cuộc là 2-2 nhưng Maribor đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Rạng sáng mai, 5 trận đấu cuối cùng của vòng play-off sẽ diễn ra, tâm điểm là cuộc chiến giữa Liverpool và Hoffenheim. Đội bóng nước Anh đang có lợi thế dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, mọi sự chủ quan có thể khiến The Kop phải trả giá.

Kết quả và lịch thi đấu play-off Champions League

Bài liên quan