M.U “chân gỗ” khó tin: Dứt điểm chục lần, hiệu quả bằng 0, Sanchez cân bằng kỷ lục tệ hại

Thi đấu năng nổ, nhưng Alexis Sanchez không thể một lần ghi tên mình lên bảng tỉ số. Trong khi đó, các đồng đội của anh cũng phung phí quá nhiều cơ hội khiến MU nhận thất bại cay đắng.

Được đánh giá cao hơn hẳn nhờ lực lượng, thành tích đối đầu lẫn thứ hạng trên BXH, nhưng MU bất ngờ nhận thất bại sốc 0-1 trước Newcastle. Điểm sáng duy nhất trong 90 phút “thảm họa” của thầy trò Jose Mourinho trên sân St.James’ Park chính là Alexis Sanchez.

Thi đấu năng nổ, nhưng Sanchez thiếu một chút may mắn để giúp MU kiếm điểm trên St.James ‘s Park

Ngôi sao người Chile không ít lần khiến hàng thủ Newcastle chao đảo với kĩ thuật, tốc độ hoàn hảo, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn mười mươi cho đồng đội lẫn bản thân nhưng lại thiếu một chút may mắn. Tiêu biểu như pha tấn công ở phút 51, Sanchez vượt qua cả thủ thành Newcastle nhưng lại quá chần chừ, để rồi hậu vệ Newcastle đã kịp thời cản phá cú dứt điểm quyết định.

Sanchez “đáng trách” 1, đồng đội của anh đáng trách 10. Những Anthony Martial, Romelu Lukaku hay Jesse Lingard không hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho ngôi sao người Chile, cũng như phung phí hàng tá cơ hội. Theo thống kê, hàng công MU tung ra 13 cú dứt điểm nhưng chỉ có 6 cú trúng đích và… 0 bàn thắng.

Thất bại này không chỉ khiến MU bị Man City gia tăng khoảng cách lên 16 điểm sau vòng 27, mà ngay cả vị trí thứ 2 cũng bị đe dọa nghiêm trọng bởi đội xếp sau, Liverpool chỉ còn kém họ 2 điểm.

 

Sanchez khuấy đảo hàng thủ Newcastle bằng kĩ thuật, tốc độ….

… và tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn mười mươi

Tuy nhiên trong một ngày đen đủi, ngôi sao người Chile không một lần xuyên thủng mành lưới đối phương

Alexis Sanchez đã để mất bóng tới 36 lần trước Newcastle và con số đó bằng kỷ lục mà anh mới xác lập ở vòng đấu trước gặp Huddersfield.

Sanchez đen đủi, các cầu thủ tấn công khác cũng chẳng khá hơn

MU nhận thất bại cay đắng 0-1 trên sân đối thủ ưa thích Newcastle

Sanchez cân bằng kỷ lục tệ hại trước Newcastle

Sanchez là ngôi sao để mất bóng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Arsenal trước khi chuyển đến Man United. Và từ thời điểm cầu thủ này chuyển đến thi đấu ở xứ sở sương mù, không một ngôi sao nào ở Premier League có số pha mất bóng nhiều hơn anh.

Đặc trưng này của Sanchez tiếp tục được tái hiện tại Man United. Màn trình diễn mới nhất của tiền vệ người Chile trước Newcastle chứng kiến anh mất bóng tới 36 lần. Như vậy, tổng cộng sau 4 trận đầu tiên khoác áo M.U, Sanchez đã mất bóng tới 125 lần.

Trung bình cứ 2.7 phút là Sanchez lại trao bóng cho đối phương một lần. Tầm ảnh hưởng của Sanchez khá lớn với 377 lần chạm bóng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng cứ 3 lần chạm bóng là anh lại để mất quyền kiểm soát của đội nhà.

Kể từ khi ra mắt Man United, Sanchez đã mất bóng nhiều hơn 2.5 lần so với cái tên gần nhất là Antonio Valencia. Cầu thủ người Ecuador mất bóng 47 lần trong khi Young (42) và Martial (39) lần lượt xếp phía sau.

Không chỉ mất bóng, Sanchez còn lãng phí cả những cơ hội ngon ăn trong trận gặp Newcastle vừa qua. Cầu thủ người Chile là cái tên có tiềm năng phá vỡ hàng phòng thủ của Newcastle nhất nhưng anh cũng không thể làm được điều đó một lần nào. Chính Sanchez là người bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của Quỷ đỏ khi dứt điểm chần chừ trước khung thành trống.

Với 36 lần mất bóng trước Newcastle, Sanchez đã cân bằng kỷ lục mất bóng nhiều nhất trong một trận đấu mà anh lập ngay ở vòng đấu trước gặp Huddersfield. Không có cầu thủ nào của Man United mất bóng nhiều hơn thế kể từ khi Nani làm mất bóng 38 lần trong trận thua 2-3 trước Blackburn Rovers năm 2011.

Sanchez có thể xem là mũi công nguy hiểm nhất của Man United hiện tại nhưng rõ ràng anh cần được hỗ trợ bởi một hệ thống tốt hơn. HLV Jose Mourinho đã dùng sơ đồ 4-2-3-1 và không đạt hiệu quả nào trước Tottenham. Điều này lặp lại trước Newcastle và chiến lược gia người Bồ thực sự phải cân nhắc thay đổi để phát huy tối đa khả năng của Alexis Sanchez.

Bài liên quan