M.U định hình sau chuyến du đấu Mỹ

HLV Jose Mourinho tỏ ra rất hài lòng với chuyến du đấu của M.U để chuẩn bị bước vào mùa giải mới.HLV Jose Mourinho tỏ ra rất hài lòng với chuyến du đấu của M.U để chuẩn bị bước vào mùa giải mới.

Kết quả chuyến du đấu tại Mỹ khá khả quan với M.U: thắng LA Galaxy 5-2 và Real Salt Lake 2-1; thắng Man City 2-0, Real Madrid 2-1 bằng sút luân lưu, và thua Barcelona 0-1.

Điểm lấn cấn duy nhất của M.U trong chuyến du đấu là sự thể hiện của Victor Lindelof giữa hàng phòng ngự. Ở tuổi 23, Lindelof gây chú ý bởi giá chuyển nhượng 31 triệu bảng, nhưng có vẻ như anh vẫn chưa hội nhập được với M.U bởi thường phạm lỗi cá nhân.

Victor Lindelof cần nỗ lực hơn nữa để cạnh trạnh xuất đá chính

Anh cao 1,87 m, nhưng đã để Giovani dos Santos (LA Galaxy, cao 1,75 m) chiến thắng trong pha tranh chấp bóng bổng tay đôi và ghi bàn. Dù vậy, đấy là vấn đề cá nhân của Lindelof hơn là của M.U. Mourinho còn có rất nhiều trung vệ để sử dụng (Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Daley Blind, Axel Tuanzebe…) trong trường hợp ông thất vọng về Lindelof.

Nếu Lindelof gây thất vọng thì Romelu Lukaku, chân sút vừa gia nhập M.U với giá 75 triệu bảng, lại là điểm sáng bởi khả năng độc lập tác chiến cao. Anh dễ dàng ghi bàn trong các tình huống cá nhân. Anh cũng tham gia vào khâu kiến tạo.

Romelu Lukaku chơi khá thành công trong màu áo M.U

Xem ra, M.U đã có một chân sút ưng ý trước mùa bóng mới. Một ngôi sao khác cũng đang sẵn sàng tỏa sáng trong mùa bóng mới là Paul Pogba. Anh thể hiện phong độ tốt mỗi khi ra sân (Pogba là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong 5 trận giao hữu tại Mỹ).

Khi Pogba và Lukaku đều thành công thì đấy là chi tiết đặc biệt quan trọng đối với M.U, bởi họ cũng là bạn thân của nhau ngoài đời.

Nếu Mourinho tăng cường được một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh thì M.U coi như hoàn hảo về mặt lý thuyết. Nemanja Matic, Eric Dier, Renato Sanches hoặc Ivan Perisic là những cái tên đang được bàn bạc.

Bài liên quan