M.U ra quân đại thắng, Mourinho vẫn ‘giữ chân trên mặt đất’
HLV Jose Mourinho khẳng định rằng ông vẫn đang giữ vững chân trên mặt đất sau khi Manchester United (M.U) giành chiến thắng 4-0 trước West Ham trong trận ra quân ở giải Ngoại hạng Anh.

Vào đêm qua, M.U đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước West Ham. Cú đúp của Romelu Lukaku cùng các bàn thắng do Anthony Martial và Paul Pogba thực hiện đã giúp “Quỷ đỏ” giành ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu đầu tiên.

Đây là chiến thắng lớn nhất của M.U dưới sự dẫn dắt của Mourinho và cũng là thắng lợi đậm đà nhất trong trận ra quân ở Ngoại hạng Anh trong vòng 11 năm qua. Chính vì vậy, ngay lập tức đã có nhiều người cho rằng đây sẽ là tiền đề để đội chủ sân Old Trafford sẽ tiến thẳng đến ngôi vô địch mùa này.

HLV Mourinho vẫn bình thản dù M.U đại thắng trong trận ra quân

Tuy nhiên, HLV Mourinho vẫn tỏ ra thận trọng. Phát biểu sau trận đấu trên Sport Mail, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: “M.U đã khởi đầu mùa giải rất tốt. Các cầu thủ đều chơi hay và đó là điều đáng để lạc quan. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm tại Premier League, tôi vẫn giữ chân mình trên mặt đất và hết sức bình tĩnh.

Mùa giải vừa qua, chúng tôi cũng đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng đầu tiên (thắng 3-1 trước Bournemouth) nhưng cuối mùa chúng tôi đứng thứ 6. Điều đó cho thấy thứ hạng ở vòng đầu không có ý nghĩa gì cả.

Chiến thắng này chỉ có ý nghĩa rằng chúng tôi chơi tốt và giúp các cầu thủ nâng cao sự tự tin. Chúng tôi sẽ phải duy trì sự tự tin như thế này và tôi tin rằng M.U sẽ có một mùa giải tốt hơn”.

Lukaku tỏa sáng khi lập cú đúp cho M.U

Trong trận đấu vừa qua, Lukaku đã có một màn trình diễn chói sáng khi ghi 2 bàn. Với cú đúp trong trận này, tiền đạo người Bỉ đã có 11 lần phá lưới West Ham trong 11 trận gặp đội bóng này.

“Thật là một cảm giác tuyệt vời khi được thi đấu trước đám đông khán giả tại Old Trafford”, Lukaku nói sau trận đấu.

Bên cạnh Lukaku, một tân binh khác của M.U là Nemanja Matic cũng thi đấu rất tốt. Tiền vệ người Serbia đã giúp đội chủ sân Old Trafford kiểm soát được khu vực giữa sân và lấn lướt West Ham trong phần lớn thời gian trận đấu. Đó chính là những nhân tố khiến HLV Mourinho và người hâm mộ M.U hài lòng.

Bài liên quan