Man City đi đêm với “bom tấn”, đối mặt án phạt cấm chuyển nhượng

Monaco đang tỏ ra rất tức giận với việc Man City và cả PSG cố tình gạ gẫm lén lút Kylian Mbappe rời sân Louis II hè này và nhà ĐKVĐ Ligue 1 hoàn toàn có thể khiến đội bóng của Guardiola chịu cảnh cấm mua sắm như Barca hay Atletico.

Sau mùa giải trước bùng nổ với 26 bàn trong 44 trận trên tất cả đấu trường cho Monaco để giúp đội bóng xứ Công quốc vô địch Ligue 1 và vào đến bán kết Champions League, Mbappe trở thành chân sút “hot” bậc nhất kỳ chuyển nhượng hè này.

Rất nhiều “đại gia” lăm le muốn có tiền đạo mới 18 tuổi người Pháp được ví là “truyền nhân của Thierry Henry”, trong đó phải kể đến Real Madrid, PSG, Arsenal, MU và cả Man City.

Monaco có vẻ rất kiên quyết giữ chân Mbappe. Bằng chứng là đội bóng tân vương nước Pháp ra cái giá kỉ lục 120 triệu bảng cho đội bóng nào muốn mua tài năng trẻ sáng giá nhất của mình.

Mbappe (trái) từng ghi bàn cả 2 lượt trận giúp Monaco loại Man City ở vòng 1/8 Champions League mùa trước

Mới đây, tờ Mirror đưa tin, BLĐ Monaco đang rất tức tối về việc Man City và cả PSG cố tính tiếp cận Mbappe để dụ dỗ anh rời sân Louis II mà không hề thông báo cho nhà ĐKVĐ Ligue 1.

Dù phía Man xanh tin rằng họ không vi phạm quy định chuyển nhượng với “Tiểu Henry” và chỉ muốn duy trì mối quan hệ đối tác làm ăn hòa hảo với Monaco sau vụ mua Bernardo Silva hè này nhưng đội bóng của HLV Leonardo Jardim khẳng định họ có đủ bằng chứng Man xanh đã “đi đêm” với người của mình.

Monaco đã đánh tiếng dằn mặt cả Man City và PSG về hành động bất chính đó và thậm chí có thể kiện lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông qua thông báo chính thức:

“AS Monaco đã may mắn nhận thấy một việc quan trọng rằng không ít CLB châu Âu đã liên lạc với Kylian Mbappe (và đội ngũ riêng của cậu ấy) mà không có sự đồng ý của đội bóng chủ quản.

AS Monaco muốn nhắc nhở các CLB đó rằng hành động này đã trái với quy định trong Điều 211 của Quy chế Hành chính do Liên đoàn bóng đá Pháp và Điều 18.3 của Quy chế về tình trạng và quy định chuyển nhương cầu thủ do FIFA quy định. Để chấm dứt tình trạng không thể chấp nhận được này, AS Monaco yêu cầu LĐBĐ Pháp và FIFA tiến hành thủ tục kỉ luật với những người phạm tội”.

Man City là 1 trong số các ông lớn rất muốn có Mbappe

Theo quy định của FIFA, bất cứ đội bóng nào vi phạm quy định của luật chuyển nhượng cầu thủ sẽ phải nhận án phạt thích ứng, bao gồm cả việc cấm mua sắm tân binh ít nhất 1 kỳ như Barca trước đây hay Atletico Madrid đang phải thụ án do vi phạm quy định chuyển nhượng cầu thủ trẻ.

Chelsea từng bị FIFA tuýt còi vì vụ chuyển nhượng Gael Kakuta từ Lens năm 2009 nhưng sau đó “The Blues” may mắn kháng án thành công.

Nếu Man City và PSG bị Monaco đâm đơn kiện vụ “đi đêm” với Mbappe và đội bóng của Pep bị FIFA cấm chuyển nhượng 1 kỳ, họ sẽ không thể chiêu mộ được Alexis Sanchez từ Arsenal. Tiền đạo người Chile cũng đã hết cửa sang Bayern Munich do “Hùm xám” tuyên bố không thể đáp ứng mức lương ngất ngưởng của ngôi sao này yêu cầu.

Bài liên quan