Man United và 4 hành động ý nghĩa ‘đốn tim’ người hâm mộ

Man United luôn biết cách “đốn tin” fan nhà bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt, CĐV Việt Nam luôn nhận được sự ưu ái từ đội bóng nổi tiếng này.

1. Bỏ hơn 200.000 USD làm visa cho người hâm mộ

Nhằm khiến khích các CĐV “quỷ đỏ” đến Nga (khoảng 3000km) cổ vũ cho chuyến làm khách của Man United trước CSKA Moscow trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vào ngày 27/9 tới, đội bóng của Jose Mourinho quyết định tài trợ toàn bộ chi phí làm visa, ước tính khoảng 152 USD mỗi người.

MU đài thọ toàn bộ chi phí làm visa cho CĐV.

Được biết, đội bóng CSKA Moscow sẽ phát khoảng 1.500 vé cho CĐV MU. Nếu số vé này được mua hết, đội bóng có biệt danh “Quỷ đỏ” sẽ tiêu tốn gần 230.000 USD làm visa cho fan nhà.

Những trận đấu tại Nga luôn là nỗi ám ảnh với mọi CLB ở châu Âu nói chung và MU nói riêng. Mùa 2015/16, “Quỷ đỏ” từng chung bảng với CSKA và may mắn cầm hòa đối thủ 1-1 trên sân khách, thậm chí bị loại khỏi đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB sau vòng bảng. Chính vì vậy, chắc chắn thầy trò HLV Mourinho rất cần được CĐV nhà tiếp lửa ngay trên sân khách.

2. Chúc mừng fan Việt ngày lễ Tình nhân

Ngày 14/2/2017, trang fanpage chính thức của CLB MU đã khiến NHM Việt Nam ngỡ ngàng khi gửi lời chúc mừng nhân ngày lễ Tình nhân Valentine (14/2).

“Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân, Việt Nam! Món quà của chúng tôi dành cho bạn là bữa tiệc fan hâm mộ #ILOVEUNITED – hãy tham gia cùng Denis Irwin và David May tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 3 để xem United đấu với Bournemouth”, nguyên văn dòng chia sẻ ở trang fanpage MU.

Chúc mừng Ngày Lễ tình nhân với fan Việt Nam.

Các fan Việt cũng không khỏi hãnh diện vì là quốc gia duy nhất nhận được “món quà” Valentine ngọt ngào từ CLB con cưng.

Từ trước đến nay,MU cũng là một trong những CLB lớn ở châu Âu nổi tiếng “chiều chuộng” fan Việt Nam khi tổ chức nhiều sự kiện, đồng thời cử các huyền thoại một thời tới giao lưu ở dải đất hình chữ S. Bên cạnh đó, vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, “Quỷ đỏ” cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới.

3. Tưởng nhớ các nạn nhân khủng bố sau khi “lên đỉnh” châu Âu

Ngày 25/5/2017, Man United vô địch Europa League sau khi đánh bại Amsterdam với tỷ số 2-0.

Ngay sau khi vô địch,đội bóng MU đã đăng tải một tấm hình có đầy đủ các cầu thủ và HLV Jose Mourinho với tấm băng rôn có khẩu hiệu “Manchester – thành phố đoàn kết”, kèm theo hashtag “Hãy cầu nguyện cho Manchester”.

Đặc biệt hơn, dòng chữ “A City United” – “thành phố đoàn kết” được ghép lại bởi tên của Man City và Man United. Điều này thể hiện mối đoàn kết, bỏ qua hận thù giữa 2 đội bóng kình tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố Manchester diễn ra trước đó 3 ngày.

Tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố Manchester.

Cũng trong trận chung kết, tất cả cầu thủ MU cũng đã đeo băng đen và hai đội cũng như toàn thể khán giả có mặt trên sân đã dành một phút mặc niệm những nạn nhân xấu số.

Trước đó vào ngày 22/5, một vụ khủng bố đã diễn ra tại buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande ở Manchester. Vụ khủng bố bằng bom đã khiến 22 người chết và 59 người bị thương, thậm chí con số tử vong còn có thể tăng lên.

4. Tặng áo đấu làm quà Giáng sinh cho người hâm mộ

​Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu với West Brom cuối năm ngoái vang lên, các cầu thủ Manchester United đã tiếng đến cởi áo đấu và tặng cho các cổ động viên đã lặn lội đến sân Hawthorns để cổ vũ cho đội bóng con cưng.

Điều này là khá hy hữu bởi trước khi mùa bóng 2015/16 bắt đầu ban lãnh đạo đội bóng đã có lệnh cấm các cầu thủ không được phí phạm áo đấu để tiết kiệm chi phí.

Các cầu thủ MU tặng áo cho CĐV.

Tuy nhiên theo chia sẻ của HLV Mourinho, chính ông là người đã cho phép hoc 5tro2 làm như vậy bởi: “Đó là món quà Giáng sinh chúng tôi dành tặng người hâm mộ. Một chiếc áo thấm đẫm mồ hôi công sức của các cầu thủ sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với một chiếc áo mua tại cửa hàng”.

Sau đó, lãnh đạo đội bóng không những không trách phạt mà còn tuyên dương hành động của các cầu thủ Man United.

Món quà Giáng sinh vô cùng ý nghĩa.

Ngoài ra, không thể kể hết các hoạt động làm từ thiện được CLB tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ với sự tham gia của các HLV, cầu thủ thậm chí là những cựu cầu thủ Man United.

Yêu thương fan kiểu này hỏi sao Man United lại là đội bóng có lượng fan đông nhất trên thế giới.

Bài liên quan