“Mãnh hổ” Falcao tiếp tục nổ súng, Monaco áp sát ngôi đầu của PSG

Các pha lập công của Balde Keita và Radamel Falcao đã giúp Monaco có chiến thắng 2-0 trước Caen để thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng PSG xuống còn 3 điểm.

Trải qua 4 trận đấu liên tiếp không thắng trên các mặt trận, bị PSG bỏ xa trong cuộc đua vô địch ở Ligue 1, đồng thời đứng trước viễn cảnh bị loại sớm tại Champions League, các cầu thủ Monaco đã tạm thời lấy lại được sự tự tin bằng chiến thắng 2-0 trước Caen đêm qua.

Bước vào trận đấu, với quyết tâm giành chiến thắng, các học trò của HLV Leonardo Jardim nhanh chóng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các cơ hội được tạo ra không thực sự rõ ràng. Phải tới phút 20, từ tình huống phản công sở trường, Thomas Lemar chọc khe để Balde Keita dùng tốc độ loại bỏ hậu vệ Caen và dứt điểm tung lưới đội khách mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Keita tại Ligue 1, kể từ khi chuyển đến sân Stade Louis II từ Lazio.

Balde Keita ghi bàn đầu tiên tại Ligue 1

Những phút tiếp theo của trận đấu, Lemar cũng như Rony Lopes có cơ hội thử sức thủ thành Vercoute của Caen, nhưng các pha dứt điểm của bộ đôi cầu thủ này không đủ khó để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp với chiến thắng tạm thời dành cho Monaco.

Bước sang hiệp 2, Monaco sớm có bàn nhân đôi cách biệt, khi đội trưởng Radamel Falcao thực hiện thành công quả phạt 11m ở phút 59. Trước đó, Rony Lopes đã bị Jan Repas phạm lỗi trong vòng cấm. Pha lập công của Falcao cũng giúp “Mãnh hồ” tiếp tục độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 với 13 bàn thắng.

Falcao ấn định chiến thắng trên chấm 11m. Bàn thắng này giúp Falcao nâng tổng số pha lập công lên con số 13, bỏ xa người đứng thứ 2 là Cavani tới 5 bàn

Giành chiến thắng 2-0, Monaco tạm thời rút ngắn khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng PSG xuống còn 3 điểm (22 điểm so với 25 điểm). Các cầu thủ PSG ở lượt trận này có chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân của Marseille.

Ở những trận đấu khác diễn ra đêm qua, hiện tượng Nantes tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, khi giành chiến thắng 2-1 trước Guingamp để củng cố vị trí thứ 3 với 20 điểm, chỉ kém Monaco 2 điểm. Trong khi đó, đội bét bảng Metz đã nhận thất bại 1-2 trước Dijon trong trận chung kết ngược. Rennes cũng tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau chiến thắng tối thiểu trước Lille, đẩy đội bóng này xuống vị trí áp chót.

Chung cuộc: Monaco 2-0 Caen

Đội hình thi đấu

Monaco: Subasic; Jemerson, Glik, Jorge, Raggi, Fabinho, Tielemans (Moutinho 82’), Lemar, Lopes (Diakhaby 89’), Balde Keita (Adama Traore 71’), Falcao

Caen: Vercoute; Mbengue, Da Silva, Genevois (Sankoh 31’), Guilbert, Bazile (Kouakou 65’), Feret (Peeters 71’), Bennasser, Repas, Santini, Rodelin.

Bài liên quan