Mất Phil Jones, Mourinho ngay lập tức đã có phương án thay thế

HLV người Bồ Đào Nha rất tức giận khi Phil Jones dính chấn thương trong trận đấu giao hữu giữa ĐT Anh với ĐT Đức. Tuy nhiên, ông cũng được an ủi phần nào bởi thông tin này.

Marcos Rojo đã trở lại tập luyện cùng toàn đội và được HLV Jose Mourinho đưa tới Nga trong trận đấu với CSKA Moskva tại đấu trường Champions League hôm 28/9. Tuy nhiên phải tới hôm qua (15/11), hậu vệ người Argentina mới có trận đầu tiên được ra sân thi đấu sau 7 tháng ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Marcos Rojo có 45 phút thi đấu chính thức trong trận U23 Man Utd đối đầu với U23 Ath Bilbao ở giải Premier League International Cup. Ở trận đấu này, đội trẻ của “Quỷ đỏ” đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha.

“Tôi cảm thấy tốt. Chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục và không có vấn đề gì về thể lực. Được ra sân thi đấu là cảm giác tuyệt vời sau quãng thời gian dài luyện tập” – Hậu vệ 27 tuổi vui vẻ sau trận đấu cho U23 Man Utd.

Rojo trở lại đúng thời điểm Man Utd mất Phil Jones.

Sự trở lại của Rojo sẽ mang đến nhiều giải pháp cho hàng phòng ngự của HLV Jose Mourinho, đặc biệt trong giai đoạn Man Utd mất Phil Jones do chấn thương trong lần trở về thi đấu cho đội tuyển Anh.

Trước đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rất tức giận và lên tiếng chỉ trích HLV Gareth Southgate vì chấn thương của Phil Jones: “Tôi không thể tin nổi một cầu thủ đang có vấn đề lại ra sân trong trận đấu giao hữu. Rõ ràng Phil Jones có vấn đề. Cậu ấy gặp vấn đề trong suốt 3 tuần và nó nghiêm trọng hơn sau trận đấu vất vả trước Chelsea. Vậy mà cậu ấy vẫn tham gia vào trận đấu của đội tuyển và trở về với một chấn thương”.

00h30 ngày 19/11, Man Utd sẽ đón tiếp Newcastle trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Premier League. Nhiều khả năng Marcos Rojo sẽ được HLV Jose Mourinho tin dùng ở trận đấu này.

Lịch thi đấu vòng 12 Premier League.

Bảng xếp hạng Premier League sau 11 vòng.

Bài liên quan