Mất vé dự World Cup trong tủi hổ, Buffon và hàng loạt trụ cột tuyên bố giã từ ĐT Italy trong nước mắt

Như vậy, Italia chính thức không thể góp mặt tại World Cup 2018 sau khi bị Thụy Điển loại ở 2 trận play-off.

Chỉ vài phút sau trận hòa 0-0 ở lượt về, HLV Gian Piero Ventura cho biết ông sẽ chia tay đội tuyển Italia. Đây là quyết định nên làm của Ventura, bởi nếu ông không từ chức thì liên đoàn bóng đá Ý cũng sẽ sa thải ông vì kết quả không thể chấp nhận này.

Không những vậy, Gianluigi Buffon còn tuyên bố chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo Azzurri. Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận, anh đã đưa ra quyết định này và bật khóc trước ống kính phóng viên.

Buffon khóc nức nở sau trận hòa thất vọng. Đây cũng là trận đấu cuối cùng mà anh thi đấu trong màu áo thiên thanh.

Buffon nói: “Tôi không tiếc cho mình, chỉ buồn cho bóng đá Italia. Chúng tôi thất bại mang tác động đến toàn xã hội. Những cầu thủ biết trận đấu này sẽ rất khó khăn và không thể làm hết khả năng của mình. Chúng tôi đã không có được sự bình tĩnh để ghi bàn.”

Khi được hỏi rằng ai là người có lỗi lớn nhất trong thất bại chung cuộc 0-1 trước Thụy Điển, Buffon chia sẻ thêm: “Tất cả mọi người đều có lỗi như nhau. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ chiến thắng và cả thất bại nữa.”

De Rossi và Bazagli cũng theo chân Buffon nói lời chia tay tuyển Ý

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Buffon đã có 175 trận đấu cho Azzurri sau 21 năm. Không chỉ có Ventura và Buffon, cả hai lão tướng khác, Daniel De Rossi và Andrea Bazagli của tuyển Ý cũng quyết định giải nghệ khỏi ĐTQG. Cá nhân De Rossi đã có 118 lần ra sân trong màu áo Azzurri, ghi được 21 bàn thắng. Trong khi đó, Barzagli cũng thi đấu 73 trận cho tuyển Ý và không ghi được bàn nào.

Đây quả là điều đáng tiếc cho thế hệ vàng một thời của bóng đá Italia. Cả De Rossi, Buffon và Bazagli đều rất mong muốn có thể có cơ hội được tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình trước khi chính thức treo giày, thế nhưng sự nhạt nhòa của ĐT Italia dưới triều đại Ventura để không thể biến mong ước của họ thành hiện thực.

Bài liên quan