Matic khẳng định Mourinho trên tài Conte, tuyên bố M.U là đỉnh cao sự nghiệp

Tiền vệ Nemanja Matic cho rằng Jose Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới nhưng anh khẳng định thi đấu dưới sự chỉ đạo của ông là rất khó khăn.

Matic đã khởi đầu thuận lợi ở M.U sau khi anh chuyển đến từ Chelsea vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với giá 40 triệu bảng. Matic từng làm việc cùng với Mourinho tại Stamford Bridge và giành được 1 Premier League. Cả hai đang sát cánh với nhau ở M.U với hy vọng sẽ giúp đội bóng chủ sân Old Trafford gặt hái thành công ở mùa giải này.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Jose Mourinho, Matic phát biểu: “Jose Mourinho là một thương hiệu và ông ấy là HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng”.

Tiền vệ người Serbia nói tiếp: “Thỉnh thoảng, thi đấu dưới sự chỉ đạo của Mourinho là không hề dễ dàng chút nào, bởi vì ông ấy luôn đòi hỏi nhiều hơn. Thậm chí dù bạn đã chơi trận hay nhất trong sự nghiệp, Mourinho vẫn nghĩ rằng bạn có thể chơi hay hơn ở trận kế tiếp.

Matic cho rằng thi đấu dưới sự chỉ đạo của Mourinho là không hề dễ dàng

“Tại Chelsea, tôi và Mourinho đã hợp tác tốt đẹp. Sự thực thì chính việc ông ấy làm HLV ở M.U là nhân tố quyết định khiến tôi chuyển tới đây”, Matic bộc bạch.

Matic cho rằng Mourinho chẳng phải là người lạnh lùng và đầy kiêu ngạo như những gì mà báo chí viết về HLV người Bồ Đào Nha: “Con người Mourinho hoàn toàn khác với hình ảnh mà giới truyền thông mô tả về ông. Mourinho có nhiều ưu điểm. Ông ấy không hề lạnh lùng hay tự phụ. Mourinho đã gây dựng nên một đội ngũ các cầu thủ tuyệt vời với tiềm năng rất lớn và giúp chúng tôi giành được kết quả tốt”.

Cầu thủ người Serbia cũng khẳng định việc chơi cho Man Utd chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh

Matic khẳng định: “Tôi không muốn đề cập tới tham vọng của M.U. Chắc hẳn mọi người cũng đều rõ tham vọng của một CLB lớn như M.U là gì rồi. Chúng tôi sẽ cố hết sức để giành được thành công như thế hệ trước của đội bóng”.

“Việc thi đấu cho M.U là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi và những gì mà tôi đã giành được trong bóng đá. Tôi thực sự thích thành phố Manchester và gia đình tôi cũng vậy. London lớn hơn Manchester một chút nhưng tôi đã nhanh chóng tìm được niềm hạnh phúc ở môi trường mới cùng với vợ và các con (Filip, 6 tuổi và Tea, 3 tuổi). Bọn trẻ đang theo học ở một ngôi trường tốt tại Manchester. Tôi đặc biệt vui mừng khi con trai tôi bắt đầu tập bóng đá ở đội trẻ của M.U”, Matic thổ lộ.

Bài liên quan