Matic xác nhận kế hoạch “thâm hiểm” của Mourinho khiến thủ môn 18 tuổi mắc sai lầm khó tin

Jose Mourinho đã nghiên cứu rất kỹ thủ thành trẻ tuổi Mile Svilar của Benfica và tìm ra phương pháp giúp M.U khai thác điểm yếu này.

Trong chuyến làm khách trên sân của Benfica, M.U chơi không nhỉnh hơn đội chủ nhà là bao. Thế nhưng, M.U vẫn thu về trọn vẹn 3 điểm nhờ pha đá phạt thành bàn của Marcus Rashford ở phút 64. M.U có được bàn thắng này nhờ sai lầm của thủ môn Svilar bên phía Benfica nhiều hơn là sự xuất sắc của Rashford. Svilar đã lên cao để bắt bài đường tạt của Rashford, nhưng bóng lại đi mạnh hơn khiến thủ môn của Benfica không kịp trở tay.

Svilar đã có một ngày vui buồn lẫn lộn. Ra sân gặp M.U, Svilar trở thành thủ môn trẻ tuổi nhất thi đấu ở Champions League ở 18 tuổi 52 ngày, phá kỷ lục của Iker Casillas. Nhưng thủ thành người Bỉ lại mắc sai lầm khiến Benfica thua trận trước M.U.

Phút 64 trận đấu giữa Benfica và Man Utd, tỷ số đang là 0-0 và đội khách MU đang tấn công bế tắc. Thủ môn Mile Svilar đã có pha xử lý hài hước khi tự cầm bóng lùi vào khung thành sau pha bật nhảy biếu không cho đội khách bàn thắng mở tỷ số.

Sau trận đấu, HLV Mourinho của M.U tiết lộ ông đã nghiên cứu rất kỹ Svilar. Mourinho cho biết: “Tôi biết Svilar giỏi thế nào và cũng cảnh báo với các cầu thủ của mình về điều đó. Nhưng chúng tôi có các số liệu và thông tin về những tình huống chống đá phạt của Svilar nên chúng tôi đã khiến anh ấy không được thoải mái”.

“Ở những tình huống phạt góc, chúng tôi cố gắng vây quanh Svilar và đặt anh ấy dưới áp lực. Ở các pha đá phạt, chúng tôi biết Svilar là rủi ro của Benfica. Rủi ro rất lớn”.

 

Mourinho tiết lộ rằng ông đã biết trước về khả năng mắc sai lầm của thủ thành trẻ tuổi và đã căn dặn học trò tập trung khai thác

Mourinho cũng ngợi khen hệ thống phòng ngự của M.U: “Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu. De Gea đã không phải làm việc nhiều. Chúng tôi phòng ngự rất chắc chắn và tôi không hề cảm thấy lo lắng về việc bị thủng lưới. Đôi khi tôi thấy phòng thủ tốt là một tội ác, nhưng đó là cách để đạt được mục tiêu”.

Matic sau đó xác nhận rằng “quấy nhiễu” Mile Svilar chính là chiến thuật của Mourinho. Man United đã cố tạt và sút thật nhiều vì biết rằng thủ môn Benfica vẫn còn non kinh nghiệm và cuối thành công với bàn thắng.

Sau trận đấu, các cầu thủ M.U đã tới an ủi Mile Svilar. Nhưng thực ra chính Mourinho là người lên kế hoạch “ép” thủ môn 18 tuổi mắc sai lầm.

HLV đã chỉ đạo chúng tôi cố gắng dứt điểm và nhồi bóng tầm cao nhiều nhất có thể nhắm đến vị trí của Svilar, vì cậu ấy còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League“, Matic tiết lộ với phóng viên của BT Sport sau trận đấu.

Đó là bóng đá. Cậu ấy là một thủ thành trẻ xuất sắc và tôi hy vọng cậu ấy sẽ học được nhiều từ trận đấu này, để trở thành một ngôi sao trong tương lai”.

Chúng tôi đã kiểm soát thể trận tương đối tốt, dù đã có 30 phút đầu tiên khá vất vả. Chúng tôi đã tận dụng tốt kinh nghiệm trận mạc của mình, dù không ghi được bàn thắng nhưng đối thủ cũng không có cơ hội để gây nguy hiểm lên khung thành của Dave [De Gea]“, tiền vệ 29 tuổi cho biết thêm.

Sau khi ghi được bàn thắng, chúng tôi đã có thêm những cơ hội. Toàn đội đã chơi tốt trong hiệp hai và tôi nghĩ, chúng tôi xứng đáng với ba điểm. Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng cả đội đã xoay sở để đạt được mục tiêu“.

Matic cũng cho rằng Mile Svilar là một thủ môn đầy triển vọng. Sai lầm hôm nay chỉ như một “tai nạn” và “người gác đền” 18 tuổi sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ về chấn thương Rashford gặp phải ở phút 74: “Đó là vấn đề ở đầu gối. Đầu tiên tôi nghĩ Rashford bị chuột rút vì anh ấy chạy khá nhiều nhưng đó là chấn thương ở đầu gối. Tôi hy vọng rằng nó không quá nặng”.

Bài liên quan