Mâu thuẫn bùng nổ, Mkhitaryan tranh cãi gay gắt với Mourinho, đếm ngày rời M.U

Trong lần mổ băng chiến thuật tại Man Utd, mâu thuẫn giữa Henrikh Mkhitaryan và HLV Jose Mourinho đã nổ ra.

Mkhitaryan đã bị loại ở 7/8 trận gần nhất của Man Utd. Đây là điều mà ngôi sao người Armenia khó thể chấp nhận được, bởi anh có khởi đầu mùa bóng tuyệt vời với 2 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo trong tháng 8 và 9.

Nhiều nguồn tin uy tín ở Anh cho biết Mkhitaryan không hài lòng khi phải đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự, dù đã được chơi ở vị trí số 10 sau lưng Romelu Lukaku. Cựu ngôi sao Dortmund còn khẳng định anh đã làm tốt yêu cầu phòng ngự từ xa của Người đặc biệt.

Mkhitaryan tranh cãi gay gắt với Mourinho.

Trong buổi họp chiến thuật tại Man Utd ngày thứ Sáu, HLV Mourinho được cho là đã đem Mkhitaryan ra chỉ trích trước mặt phần còn lại của đội bóng. Điều này khiến Mkhitaryan phải ‘nóng mặt’ và không ngại đáp trả khiến mâu thuẫn giữa các bên trở nên rất gay gắt.

Trước đó, khi được hỏi về sự vắng mặt của Mkhitaryan trong chiến thắng 1-0 của Quỷ đỏ trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào tối thứ Tư, HLV Mourinho đã làm rõ rằng Mkhitaryan thậm chí còn không xứng có mặt trong danh sách dự bị của Quỷ đỏ: “Tôi chỉ có 6 cầu thủ trên ghế dự bị và tôi phải có sự lựa chọn sao cho thật cân bằng.

Nếu để Mkhitaryan ra sân, có nghĩa là tôi phải loại đi một trong số những cái tên còn lại. Và tại thời điểm này, tôi tin rằng những người khác xứng đáng hơn cậu ấy.”

Mkhitaryan phải ‘hy sinh’ để Mourinho để mở đường cho Mesut Oezil tới M.U

Jose Mourinho đang nhắm tới tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal. Cầu thủ người Đức sẽ hết hạn hợp đồng với Pháo thủ vào cuối mùa giải nhưng chưa có dấu hiệu gia hạn thêm.

Nhưng trước khi chiêu mộ Oezil, Mourinho hiểu ông cần phải giảm bớt đội hình hiện tại và cái tên được cho là sẽ phải ra đi chính là Henrikh Mkhitaryan.

Như đã nói, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mâu thuẫn, chỉ trích Mkhitaryan và cáo buộc anh “biến mất” hoàn toàn trong một số trận. Trong tuần này, Mourinho tiếp tục thừa nhận ông không còn thời gian để giữ vị trí cho cầu thủ người Armenia, thậm chí cả trên băng ghế dự bị.

Những tuyên bố của Mourinho công với mâu thuẫn phát sinh có thể coi là thời gian dành cho Mkhitaryan tại Man United đã hết. Cầu thủ 28 tuổi này gia nhập sân Old Trafford với giá 30 triệu bảng vào mùa Hè năm 2016 và đã luôn phải vật lộn trong việc khẳng định bản thân.

Mkhitaryan được cho là phải ra đi để mở đường cho Oezil

Giờ đây, Man United tự tin rằng họ có thể bán Mkhitaryan trong mùa Hè và thu về đúng số tiền đã từng bỏ ra, bất chấp phong độ nghèo nàn của anh hiện tại.

Một vấn đề nữa là trong đội hình của Mourinho vẫn còn đó Juan Mata. Đây có thể sẽ khiến Mourinho khó đưa về thêm một “số 10” nữa.

Ở một diễn biến khác, Arsenal mới đây đã đề nghị Oezil một hợp đồng mới với mức lương 275.000 bảng/tuần như để tưởng thưởng cho phong độ ấn tượng của anh thời gian gần đây. Pháo thủ vẫn chưa từ bỏ ý định giữ chân Oezil. Nhưng tâm trí của anh có lẽ đã không còn ở sân Emirates.

Mourinho mua Ozil thế chỗ Mkhitaryan

Trong khi đó, Mourinho có mối quan hệ khá tốt với Oezil trong quãng thời gian cả hai ở Real Madrid. Ông luôn ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ người Đức và từng mô tả anh là một trong những “số 10” xuất sắc nhất thế giới.

Mourinho hiếm khi dốc tiền vào kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng ông thừa nhận khả năng kích hoạt một bom tấn ngay trong phiên chợ đông sắp tới nếu hội tụ đủ mọi yếu tố có lợi cho Man Utd.

Tôi không để ý đến kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng đôi khi vẫn có những cơ hội xuất hiện và bạn không nên để mất nó. Nếu một món hàng chỉ được bán ra vào tháng 6 nhưng bạn lại có cơ hội sở hữu nó trước vài tháng thì điều này thật tuyệt vời“, “Người đặc biệt” cho biết. Những phát ngôn đầy ẩn ý của Jose Mourinho chính là để “nhắc khéo” Mesut Oezil.

Nếu Oezil quyết định ra đi và gia nhập Man United, Mourinho chắc chắn cũng rất hài lòng vì đã chiêu mộ được một cầu thủ giỏi.

Barca cũng rất quan tâm tới tiền vệ 29 tuổi. Tuy nhiên theo Mirror, khả năng cao là Oezil sẽ chuyển đến Man United thay vì trở lại La Liga.

HLV Arsene Wenger từng thừa nhận có thể bị cám dỗ và bán Oezil hoặc tiền đạo Alexis Sanchez trong tháng 1 tới.

Bài liên quan