Messi và loạt sao khủng có thể tự do đàm phán với bất cứ CLB nào trong tháng 1

Messi, Alexis Sanchez, Mata, đều có thể đàm phán, thậm chí ký vào bản thỏa thuận với bất kỳ CLB mới nào trong phiên chợ đông 2018 mà không cần được sự cho phép.

Lionel Messi (Barcelona)

Ban lãnh đạo của Barca nhiều lần lên tiếng khẳng định đã trói chân thành công Messi nhưng trên thực tế, vẫn chưa có bản hợp đồng chính thức nào được thông qua. Đội bóng chủ sân Nou Camp sẵn sàng trả mức lương tương tự, thậm chí cao hơn Cristiano Ronaldo nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để thuyết phục siêu sao người Argentina. “El Pulga” khiến CĐV Blaugrana nơm nớp lo sợ khi thừa nhận khả năng trở về khoác áo CLB thuở thiếu thời Newell’s Old Boys sau khi hết hạn hợp đồng.

Luke Shaw (Manchester United)

Nếu không có được suất đá chính trong thời gian tới, sao trẻ người Anh hoàn toàn có thể đàm phán và ký một bản hợp đồng sơ bộ với bất kỳ CLB nào. Tottenham đang bày tỏ hứng thú với Shaw và sẵn sàng dùng một khoản tiền để đưa anh đoàn tụ cùng HLV Mauricio Pochettino tại Wembley.

Mario Balotelli (Liverpool)

Chỉ còn vài tháng hợp đồng với Liverpool nên “Trai hư” có thể cử đại diện Mino Raiola đi đàm phán với bất kỳ CLB nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Tuy nhiên, khả năng “Super Mario” ở lại Nice là rất cao bởi anh đang có được suất đá chính cùng phong độ khá cao tại Ligue 1. Trong đội hình “The Kop” còn có một cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng, đó là Emre Can nhưng tiền vệ người Đức đang được HLV Klopp trọng dụng và sẽ sớm được gia hạn trong thời gian tới.

Franck Ribery (Bayern Munich)

2 lão tướng Ribery và Robben đều sẽ hết hạn hợp đồng vào hè 2018. BLĐ “Hùm xám” đang cân nhắc khả năng gia hạn với cả 2 thêm 1 mùa thay cho lời cảm ơn vì những đóng góp to lớn của bộ đôi chạy cánh này cho đội bóng trong những năm qua.

Juan Mata (Manchester United)

Mata đã thay đổi rất nhiều để có thể thích nghi với lối chơi của Man Utd và anh cũng đã được HLV Jose Mourinho chấp nhận. Tuy nhiên, màn trình diễn chỉ ở mức tròn vai của cựu sao Chelsea chưa thể mang lại sự yên tâm cho “Người đặc biệt”. Truyền thông Anh đưa tin, MU có thể bán Mata trong kỳ chuyển nhượng sắp tới để dồn tiền chiêu mộ một cầu thủ thuần chạy cánh, có thể là Ivan Perisic của Inter Milan.

Marouane Fellaini (Manchester United)

Được Mourinho hết lòng bảo vệ nên Fellaini tận dụng điều này để yêu cầu một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, trong khi BLĐ MU chỉ chấp nhận gia hạn theo từng năm một. Cầu thủ người Bỉ cũng đang được Besiktas liên hệ để chuyển sang chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa giải tới. Một ngôi sao khác của MU là Daley Blind cũng bước vào năm cuối hợp đồng nhưng vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn.

Giorgio Chiellini (Juventus)

Là trụ cột hàng phòng ngự giúp Bianconeri thống trị Serie A trong 6 năm liên tiếp nhưng Chiellini vẫn chưa nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ BLĐ đội bóng. Nếu muốn, anh có thể đàm phán để chuyển sang chơi bóng ở các giải đấu khác mà không cần được sự cho phép từ “Lão phu nhân” .

Jack Wilshere (Arsenal)

Một trong những tiền vệ được đánh giá khá cao nhưng lại có sự nghiệp lận đận vì chấn thương. Từng được khá nhiều đội bóng lớn để ý nhưng vào thời điểm này, Wilshere chỉ còn là mục tiêu theo đuổi của các CLB tầm trung tại Premier League.

Alexis Sanchez (Arsenal)

Đều là những trụ cột không thể thay thế trên hàng công nhưng cả Sanchez và Oezil đều đang nhận được mức đãi ngộ không tương xứng với tài năng. Nếu không bán được 2 ngôi sao này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ mất trắng họ vào tay các đối thủ trực tiếp vào mùa hè 2018.

Stefan de Vrij (Lazio)

Là một trong những trung vệ chơi ổn định nhất Serie A những mùa giải gần đây nhưng Stefan de Vrij vẫn chưa nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Đây là cơ hội tốt cho Barcelona khi hậu vệ người Hà Lan đang là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để gia cố hàng phòng ngự trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Theo đạo luật Bosman, một cầu thủ còn dưới 1 năm hợp đồng có thể tự do đàm phán, thậm chí ký hợp đồng với CLB mới mà không cần sự cho phép. Điều này cho phép các cầu thủ chủ động hơn trong việc tìm kiếm bến đỗ mà không chịu sự phụ thuộc vào các đội bóng chủ quản.

Bài liên quan